Thứ ba, 23/04/2024 | 23:29
RSS

Bất chấp lệnh tạm dừng từ 1/8, nhiều quán trà đá ở Hà Nội vẫn tấp nập

Thứ bảy, 01/08/2020, 16:25 (GMT+7)

Nhiều quán trà đá trên địa bàn Thủ đô vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo mới nhất của UBND Thành phố Hà Nội.

nhiều quán trà đá ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động
Nhiều người không đeo khẩu trang tập trung tại khu vực hồ Thiền Quang. Ảnh: HNM

Mới đây, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quán bar, quán karaoke, quán trà đá vỉa hè, các sự kiện đông người dừng hoạt động từ 0h ngày 01/8. Đối với các nhà hàng, siêu thị bán hàng thì phải đảm bảo giãn cách đúng khoảng cách.

Cụ thể, ông Chung chỉ đạo: "Trước mắt thành phố yêu cầu, từ 0h ngày 01/8, các nhà hàng bán nhưng phải ngồi giãn cách, 2 người đảm bảo giãn cách 1m trở lên. Khi đi mua hàng cũng phải xếp hàng như vậy, siêu thị cũng như vậy. Còn các quán bar, karaoke, đặc biệt là quán ngồi vỉa hè hay ngồi sát, đề nghị các quận, huyện đi phải nhắc nhở cấm triệt để".

nhiều quán trà đá ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động
Nhiều quán trà đá vẫn hoạt động mặc cho đã có lệnh tạm dừng ở Hà Nội. Ảnh: HNM

Tuy nhiên, theo ghi nhận trên Hà Nội mới và Gia đình & xã hội  trong ngày đầu áp dụng "lệnh" dừng hoạt động, vỉa hè, hàng quán… vẫn đông đúc, tấp nập. Khách ngồi ăn, uống, nói chuyện ở các quán ven đường khá nhiều mà không hề giãn cách.

Lý giải về việc vẫn mở cửa hoạt động kinh doanh trà đá, chị Hoa - chủ quán trà đá trên đường Ngô Gia Tự - cho biết trên Hà Nội mới: “Do tôi chưa theo dõi sát thông tin về dịch Covid-19 nên không nắm bắt kịp thời. UBND Thành phố Hà Nội có quy định tạm dừng hoạt động, chúng tôi sẽ tuân thủ”

Người dân đánh cờ ở vỉa hè cạnh gò Đống Đa. Ảnh: GĐ&XH

Vỉa hè đường Tố Hữu tấp nập các hàng quán tự phát. Ảnh: GĐ&XH

Thanh Thảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN