Thứ tư, 24/04/2024 | 01:19
RSS

TP.HCM xử phạt nhân viên quán trà sữa không đeo khẩu trang

Thứ tư, 05/08/2020, 15:56 (GMT+7)

Sáng 5/8, tổ công tác gồm lực lượng trật tự đô thị, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) tổ chức ra quân xử lý người dân không đeo khẩu trang ở trung tâm TP.HCM.

Sự kiện:
Dịch Covid-19

Trên đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, cơ quan chức năng phát hiện một nhân viên của quán trà sữa không đeo khẩu trang nên lập biên bản.

“Do da mặt em bị dị ứng vừa bôi thuốc xong nên không kịp đeo khẩu trang. Em đọc báo, thông tin trên mạng xã hội nên có nắm được thông tin hôm nay TP.HCM sẽ bắt đầu xử phạt việc không đeo khẩu trang. Khi thuốc bôi khô em sẽ đeo khẩu trang liền”, nhân viên này nói với BVPL.

Tại quán này, các nhân viên và khách đến mua đều thực hiện việc đeo khẩu trang. Với việc không đeo khẩu trang, nhân viên này sẽ bị xử phạt 200 nghìn đồng.

Cùng thời điểm, tổ công tác của UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cũng ra quân xử lý những người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. Đơn vị cũng chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân biết.

TP.HCM xử phạt nhân viên quán trà sữa không đeo khẩu trang
Lực lượng chức năng đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Báo Giao thông

“Ngày đầu tiên nên chúng tôi chủ yếu nhắc nhở cho người dân, du khách nước ngoài biết. Để họ ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh Covid-19”, lãnh đạo UBND P.Phạm Ngũ Lão nói với PV Thanh Niên.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Như Hoài, cán bộ UBND phường 4 (quận 10) cho báo Giao thông hay, trong ngày 31/7, đơn vị đã làm công văn gửi đến tất cả cơ sở kinh doanh và tuyên truyền bằng xe lưu động đến tất cả người dân trên địa bàn về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

“Hầu hết người dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và chấp hành nghiêm. Trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt”, ông Hoài cho hay.

Tại phường 9, quận 10, có 3 trường trường hợp không đeo khẩu trang bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 200.000 đồng. Cũng trong sáng cùng ngày, quận Tân Bình cũng ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN