Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:25
RSS

Sợ bị cách ly, 3 người chui hầm xe khách để trốn khi đi qua cửa khẩu

Thứ hai, 06/07/2020, 10:26 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 người chui trong hầm xe ô tô khách khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Những người này khai nhận, họ chui gầm xe để trốn kiểm tra Covid-19.

Sự kiện:
Dịch Covid-19

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh sáng 6/7 cho biết, lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện tại Cửa Khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện 3 công dân trốn trong hầm xe nhằm nhằm tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung.

Sự việc trên được lực lượng chức năng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện lúc 7h30 ngày 5/7, khi thực hiện kiểm tra xe khách mang BKS UN-8989, nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Nhiều người chui hầm xe qua cửa khẩu để trốn cách ly
Chui trong hầm xe khách để trốn kiểm tra y tế và cách ly. Ảnh: Tiền Phong  

Theo đó 3 công dân bị phát hiện gồm: L.V.T. (33 tuổi), Đ.V.M. (24 tuổi), P.H. (31 tuổi), đều trú tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Những người này khai do không muốn cách ly tập trung phòng dịch nên trốn vào gầm xe. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, vệ sinh khử trùng, yêu cầu kê khai hành trình và tiến hành cách ly các công dân này.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức bàn giao đưa các công dân này về địa phương để thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Thông tin trên Zing, tính từ ngày 18/3-2/7, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiếp nhận và làm thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao hơn 11.000 công dân về cách ly tại các địa phương. Ngoài ra, nơi đây còn phát hiện hàng chục trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly covid-19

Hoàng Hà (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN