Thứ năm, 25/04/2024 | 05:09
RSS

Lịch trình phức tạp của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị

Thứ hai, 10/08/2020, 06:08 (GMT+7)

Tối 9/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông tin lịch trình đi lại của hai ca nhiễm mới (BN 832-833) tại tỉnh này vừa được công bố chiều nay.

Sự kiện:
Dịch Covid-19

Ngày 9/8, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông tin lịch trình di chuyển của 2 trường hợp dương tính covid-19 tại tỉnh này. Trong đó, 1 người bị bệnh nặng; 1 người là đồng nghiệp của BN750, đã đi nhiều nơi.

Bệnh nhân (BN) số 832 là nam (37 tuổi, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá) đang điều trị tại phòng số 605, nhà G, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; cùng phòng với chị gái của BN750. Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 9/7.

Trong quá trình điều trị, BN832 không rời khỏi phòng bệnh, có mẹ và vợ chăm sóc. Ngày 29/7, BN750 có đến phòng 605 nêu trên để thăm chị gái. Đến ngày 8/8, BN832 được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Lịch trình phức tạp của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị
Ảnh minh họa

Còn bệnh nhân số 833 là chị NH. là kế toán đang làm việc tại Công ty Bảo Châu. Chị sống cùng gia đình ở phường Đông Giang. Công ty nơi chị NH. làm việc chính là nơi trước đó bệnh nhân 750 làm việc.

Lịch sử di chuyển và tiếp xúc của chị NH. cũng khá phức tạp và tiếp xúc với rất nhiều người. Trước khi được đưa đi cách ly, chị nhiều lần đến giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng BIDV tại TP Đông Hà. Chị cũng đi đám giỗ, đi ăn, đi bưu điện, đi qua UBND phường Đông Giang làm việc…   

Liên quan đến 2 ca bệnh trên, tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng, phong toả cách ly tạm thời tại các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Tp. Đông Hà gồm: Xung quanh Công ty Bảo Châu (221 Lê Duẩn, phường Đông Giang); Khu phố 2 (phường Đông Giang); thành lập 3 chốt kiểm soát ở 2 khu vực này. Phong toả cách ly tầng 6, toà nhà G, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Thời gian thực hiện từ 15h ngày 9/8.

Như vậy, đến thời điểm 18h ngày 9/8, tại tỉnh Quảng Trị đã có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa 3 khu vực khác gồm khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; trung tâm y tế dự phòng cũ huyện Vĩnh Linh. Ba khu vực này liên quan trực tiếp đến hai bệnh nhân được xác nhận dương tính trước đó.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN