Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:08
RSS
Khánh Hòa
Cơ quan chức năng đã làm việc với tài xế Hồ Ngọc Hưng (58 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) - tài xế xe chở đoàn khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê khiến 4 người tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Danh Hưng - đối tượng đâm chết vợ và 23 người phụ nữ khác ở xã Xuân Đông, huyện Diên Khánh.
Xảy ra mâu thuẫn trong nhà, người đàn ông bực tức dùng dao sát hại vợ. Người cháu gái và một hàng xóm khác vào can ngăn cũng bị ông này đoạt mạng.
Tài xế Trương Hữu Anh Vũ đã rút đơn kiện, đồng thời đề nghị không khởi tố vì cô gái liên quan trong sự việc và 2 người đàn ông đánh anh đã nhận sai, xin lỗi và bồi thường.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip tự nhận là cô gái trong vụ nữ hành khách gọi người đến đánh hội đồng tài xế do không dừng xe cho đi vệ sinh và chia sẻ những vấn đề xung quanh vụ việc.
Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát nhân dân TP Nha Trang đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi tử vong tại trường Mầm non Bé Ngoan vào ngày 22/2.
Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang xác minh, điều tra làm rõ nội dung một nhà xe trình báo về việc tài xế bị đánh hội đồng vì không dừng xe cho khách đi vệ sinh.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, trong giai đoạn hiện nay, tạm thời sẽ cho phép xe khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm TP Nha Trang 24/24 giờ, khi lượng khách du lịch đến đông thì sẽ có biện pháp thích hợp.
Sở Tài chính Khánh Hoà đề xuất tỉnh thu học phí 4 tháng năm 2022 và không thu học phí 5 tháng năm 2023 theo các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa VII thông qua.
Trung tâm Y tế Nha Trang cho biết, nguyên nhân khiến hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc là do ăn phải cánh gà đông lạnh chưa được nấu chín kỹ.
Sau lễ chào cờ, tập thể thầy cô và học sinh trường iSchool Nha Trang dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nam sinh lớp 1 đã qua đời trong vụ ngộ độc thực phẩm vào ngày 17/11 vừa qua.
Ban Giám hiệu Trường iSchool Nha Trang đã có thư xin lỗi và cam kết gửi đến học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 600 học sinh nhập viện, 1 em tử vong.
Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Đinh Thế Hùng đã đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện có học sinh trường iSchool Nha Trang tới cấp cứu do ngộ độc thực phẩm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở GD&ĐT lập các đoàn kiểm tra bếp ăn tập thể các trường mầm non, tiểu học có tổ chức bán trú, đặc biệt là trường tư thục và quốc tế sau vụ hơn 600 học sinh trường Ischool Nha Trang ngộ độc thực phẩm.
Phó giám đốc Bệnh viện 22.12 Cao Nguyên Đính đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh trường Ischool Nha Trang nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 em đã tử vong.
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở Y tế báo cáo các bệnh viện đã tiếp nhận 600 học sinh trường Ischool Nha Trang nghi bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 em đã tử vong.
Trường iSchool Nha Trang tổ chức học bán trú cho học sinh, thực đơn bữa trưa hôm qua là cơm gà và rau. Nhiều giờ sau, các em về nhà thì bị nôn ói, mệt mỏi, tiêu chảy và được phụ huynh đưa tới bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh một phụ nữ bị người đàn ông đánh đập dã man. Hành động này chỉ dừng lại sau khi người qua đường có ý kiến và can thiệp.
Hội đồng kỷ luật của trường THPT ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã ra quyết định kỷ luật nữ sinh đấu khẩu với thầy giáo với hình thức đình chỉ nghỉ học một tuần.
Lãnh đạo Sở GDĐT Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu trường THPT tại xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) báo cáo vụ việc liên quan giữa thầy và trò của trường này.
Clip quay cảnh một một nữ sinh có lời lẽ thô tục với thầy giáo ngay trong lớp học đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo hiệu trưởng, nữ sinh này có gia cảnh khó khăn, sống một mình với mẹ.
Đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra vào 10/10 sắp tới đang là tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ. Mới đây, cặp đôi này đã đáp chuyên cơ đến Phan Thiết để khảo sát địa điểm tổ chức hôn lễ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02, Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân liên quan thi thể người bị cột chặt trong bao tải được phát hiện ven quốc lộ 27C.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hoà do liên quan vụ mua kit test Covid-19.
Công an huyện Vạn Ninh quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Đỗ Tiến Điệp - người điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 11 người thương vong vào khuya ngày 11/7.
Chủ quán cơm gà ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có hành động dọa tạt canh vào du khách bị xử phạt hành chính 750.000 đồng vì hành vi không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thiếu niên đánh tới tấp một nữ sinh, sau đó kéo nữ sinh này đến kênh nước gần đó và dìm đầu xuống.
Sau vụ “bánh mì không phải lương thực thiết yếu”, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội.
Nhóm học sinh lớp 8 đến bãi biển Bãi Dài vui chơi. Sau đó, 4 em học sinh trong nhóm xuống tắm biển. Không may, các em bị sóng cuốn ra xa và bị đuối nước.
Do nhiều trường bị ngập lụt sau bão số 12 nên học sinh tại một số địa phương ở khánh hoà tiếp tục phải nghỉ học.
Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh các cấp học, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 28/10 để phòng tránh bão số 9.
Trước khi được đưa về đất liền điều trị bằng trực thăng của Binh đoàn 18, ngư dân bị đột quỵ trên biển đã cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng mất cảm giác nửa người.
Được biết, ông Mai Thế Tuấn đã lẻn vào bệnh viện Quân y 87 để trộm cắp tài sản của bệnh nhân điều trị nội trú.
Làm quen rồi rủ người yêu đi nhà nghỉ rồi lén quay lại chip sau đó nam thanh niên dùng clip 'nóng' tống tình.
Sau khi ăn ốc biển, 3 ngư dân xuất hiện các triệu chứng: tê môi, tê tay, tê chân, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Đến 19 giờ, ngư dân Nguyễn Văn T. có triệu chứng trở nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Cầm dao đến nhà giải quyết mâu thuẫn tình cảm lúc nửa đêm, người đàn ông đâm mẹ và con riêng người tình thương vong rồi tự sát.
Khi tình hình dịch Covid-19 đã tương đối được ổn định, Khánh Hòa chính thức gỡ bỏ giãn cách xã hội từ 0h ngày 5/9.
Từ 5/9, các dịch vụ massage, quán bar, vũ trường, karaoke ở Khánh Hòa được trở lại bình thường, sau gần tháng dừng hoạt động để phòng Covid-19.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định bắt tạm giam 2 người hành hung nhân viên trạm BOT.
Ngày 19/8, đã có thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện, trong đó có 4 bệnh nhân tại Huế, 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 1 tại Khánh Hòa.
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt đối tượng lừa 'chạy cách ly' cho người Trung Quốc, chiếm đoạt hàng chục nghìn USD.
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, từ 0h ngày 10/8, tạm dừng các hoạt động lễ hội, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng.
Cơ sở sang chiết gas nằm biệt lập sát chân núi Sạn, thuộc tổ 9 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, Nha Trang (Khánh Hòa) nổ lớn khiến thiếu niên 15 tuổi chết cháy.
Đi tới gần giữa cầu Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa một người đàn ông bất ngờ leo qua lan can gieo mình xuống biển mất tích.
Do cần tiền trang trải cuộc sống, thanh niên dắt trộm 2 con bò rồi thuê xe tải vượt hàng trăm km để bán thì bị công an tóm gọn.