Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:31
RSS

Thực hư clip cô gái trong vụ 'đòi dừng xe đi vệ sinh' lên tiếng trên mạng xã hội

Thứ sáu, 24/02/2023, 16:15 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip tự nhận là cô gái trong vụ nữ hành khách gọi người đến đánh hội đồng tài xế do không dừng xe cho đi vệ sinh và chia sẻ những vấn đề xung quanh vụ việc.

Sự kiện:
Khánh Hòa

Câu chuyện tài xế bị đánh hội đồng vì không dừng xe trên cao tốc cho nữ hành khách đi vệ sinh đã gây xôn xao mạng xã hội những ngày vừa qua. Nhà xe Bình Minh Bus - nơi tài xế bị đánh làm việc cũng đã trình báo tới cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ vụ việc để bảo vệ tài xế và không ảnh hưởng đến kinh doanh cũng như danh tiếng của nhà xe.

Trong lúc sự việc đang được điều tra làm rõ, mạng xã hội bất ngờ rần rần video của cô gái tự nhận là người trong cuộc. Người này nhận mình là nữ hành khách trong sự việc tài xế bị "tác động vật lý" và có những chia sẻ xung quanh sự việc.

“Sự việc mình gọi những người anh của mình đến 'tác động' anh tài xế, mình đã bị làm phiền trên mạng xã hội rất là nhiều, nhắn tin và dọa mình rất nhiều. Mọi người phải nhìn vào 2 phía, đặt vào hoàn cảnh như mình đi, mọi người sẽ hiểu. Nhà xe kiện mình, mình không sợ đâu, mình chẳng sợ ai hết.

Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh mà, mắc gì lại ép mình tới 1 tiếng đồng hồ thì sao mình chịu được, thử là mọi người thì mọi người có chịu được không. Chỉ cần tấp vào lề và dừng xe cho khách hàng đi vệ sinh thôi, có gì mà không được chứ. Còn nói về kiện thì mình không sợ đâu, mọi người phải nghe từ 2 phía thì mọi người mới hiểu hết được câu chuyện”, cô gái trong clip nói.

Thực hư clip cô gái trong vụ đòi dừng xe đi vệ sinh lên tiếng trên mạng xã hội

Cô gái tự nhận mình là người trong vụ việc "đòi đi vệ sinh trên cao tốc" và nói rằng "không sợ nhà xe kiện". Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, theo Báo Dân trí, trên thực tế khi công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm việc với người phụ nữ trong sự việc là chị T.M.H. (sinh năm 2001) thì sự thật lại khác hoàn toàn.

Chị H. khẳng định người phụ nữ trong video với những phát ngôn mạnh miệng không phải là mình. Đồng thời, chị H. cho biết thêm kể từ ngày xảy ra sự việc bản thân chưa thông tin bất cứ điều gì trên mạng xã hội. Chị H. yêu cầu đối tượng đăng tải video trên là giả mạo và cần được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật

Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng xác định, người phụ nữ trong video gây sốt không phải chị H.

"H. nói đang làm nghề mua bán online, sau sự việc xảy ra đã bị nhiều người nhắn tin khủng bố. Cô gái cũng khẳng định người trong clip cũng không phải là mình. Qua làm việc và so sánh tôi thấy cô gái trong clip trên và H. là 2 người khác nhau", Trung tá Phương nói.

Theo Trưởng Công an phường Phước Hải, đơn vị đã mời các đối tượng trong vụ việc lên làm việc. Sáng nay (24/2) công an phường đã liên hệ với nạn nhân, nhưng tài xế Vũ báo đang bận chạy xe chưa thể làm việc được.

"Hiện phía công an phường đang chờ ý kiến của tài xế Vũ, vì theo quy định vụ việc gây thương tích nhẹ sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Nếu bị hại yêu cầu khởi tố thì phường sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, còn không đề nghị thì xử lý hành chính theo quy định" - Trưởng Công an phường Phước Hải cho hay.

Thực hư clip cô gái trong vụ đòi dừng xe đi vệ sinh lên tiếng trên mạng xã hội

Tài xế Vũ bị đánh vì không dừng xe cho nữ hành khách đi vệ sinh. Ảnh cắt từ clip

Kết quả điều tra của Công an phường Phước Hải cho thấy, khuya ngày 16/2, nhà xe Bình Minh Bus xuất phát từ TP HCM đi Nha Trang với 2 tài xế luân phiên điều khiển là Trương Hữu Anh Vũ và Bùi Nguyễn H.V. (41 tuổi, trú TP Nha Trang).

Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc xe đang chạy trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nữ hành khách H. đề nghị tài xế cho xe dừng lại để đi vệ sinh. Tài xế Vũ từ chối vì lý do không thể dừng xe trên đường cao tốc trái quy định pháp luật, không đảm bảo an toàn giao thông đồng thời đề nghị H. chờ đến điểm dừng chân sẽ dừng, để cô gái đi vệ sinh.

Tuy nhiên, thấy H. bảo không thể chờ được, nên tài xế Vũ có dừng xe vào làn khẩn cấp và mở cửa theo yêu cầu của khách. Thế nhưng H. vẫn từ chối vì cho rằng không có nhà vệ sinh, trời tối. Thấy vậy, tài xế Vũ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một chặng nữa mới rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để H. đi vệ sinh, trước khi tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 4h sáng 17/2, chiếc xe khách nêu trên chạy về đến gần địa phận TP Nha Trang, thì H. điện thoại kể lại vụ việc bị từ chối dừng xe trên đường cao tốc để đi vệ sinh cho người quen là N.T.T. (30 tuổi, trú TP Nha Trang). Sau đó, T. gọi thêm một đối tượng có tên thường gọi là Ty chạy xe chờ trước cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu (phường Phước Hải). Khi xe khách nói trên dừng lại, 2 thanh niên này lao lên xe dùng tay, chân đánh tài xế Vũ.

Tại cơ quan điều tra, T. khai có quen biết H., nên khi nghe bạn gái vừa khóc vừa kể lại sự việc đau bụng nhưng tài xế không dừng để đi vệ sinh, từ đó bực tức dẫn đến rủ thêm đồng bọn đánh người. Trong khi đó H. nói chỉ nhờ T. chở mình về, chứ không yêu cầu hành hung tài xế.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Phước Hải đã cấp giấy giới thiệu cho tài xế Vũ đến cơ sở y tế khám sức khỏe cấp giấy chứng thương có nội dung ghi nhận vết thương sưng nề, đau phần mềm vùng cổ và vai bên phải, không có vết bầm tím hay tụ máu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại