Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:58
RSS

Khánh Hòa: Quán bar, massage, karaoke… được hoạt động trở lại từ 5/9

Thứ sáu, 04/09/2020, 20:40 (GMT+7)

Từ 5/9, các dịch vụ massage, quán bar, vũ trường, karaoke ở Khánh Hòa được trở lại bình thường, sau gần tháng dừng hoạt động để phòng Covid-19.

Sự kiện:
Khánh Hòa

Khánh Hòa quán bar, massage, karaoke… được hoạt động trở lại từ 5/9

Ảnh minh họa

Theo đó ngày 4/9, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định gỡ bỏ một số nội dung giãn cách xã hội trong phòng chống dịch covid-19 bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 5/9. Quyết định được UBND Khánh Hòa đưa ra sau khi tỉnh này trải qua 28 ngày không ghi nhận ca nhiễm nCoV trong đợt dịch thứ hai.

Cụ thể, các các dịch vụ không thiết yếu như vũ trường, quán bar, karaoke, tiệm Internet, cơ sở massage và các hoạt động sự kiện, tôn giáo, lễ hội... trở lại bình thường từ ngày 5/9.

Tuy nhiên, UBND tỉnh này yêu cầu phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 1m trong các hoạt động có tập trung đông người.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới" như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trước đó, từ 0h ngày 10/8 Khánh Hòa đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu. Trong đợt dịch thứ hai, tỉnh này ghi nhận 15 ca dương tính Covid-19. Trong đó, 14 người từ nước ngoài về nước, nhập cảnh sân bay Cam Ranh, cách ly ngay. Một ca là bệnh nhân 791 (45 tuổi, ở phường Cam Nghĩa), là F1 của bệnh nhân 751.

Tính đến sáng 4/9, tổng số ca mắc Covid -19 cả nước là 1.046, trong đó 755 người khỏi bệnh, 35 người tử vong.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN