Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:25
RSS

Truy nã đối tượng sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Thứ hai, 05/06/2023, 18:50 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Danh Hưng - đối tượng đâm chết vợ và 23 người phụ nữ khác ở xã Xuân Đông, huyện Diên Khánh.

Sự kiện:
Khánh Hòa

Truy nã đối tượng đâm chết vợ và 2 người phụ nữ khác ở Khánh Hòa

Đối tượng Phan Danh Hưng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Phan Danh Hưng được xác định là nghi can ra tay sát hại 3 người, gồm vợ, cháu gái, nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ, hàng xóm của nghi can. Đặc điểm của nghi can là cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, lông mày ngang, dái tai trung bình, tóc đen, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải.

Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bất kỳ người phát hiện người có đặc điểm trên thông báo cho cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất hoặc thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, qua số điện thoại 0947513113 hoặc 0935867676 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Bình.

Quyết định truy nã trên được ban hành sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh trên, nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Truy nã đối tượng đâm chết vợ và 2 người phụ nữ khác ở Khánh Hòa

Nhiều lực lượng được huy động để truy lùng nghi can Phan Danh Hưng. Ảnh: Báo pháp luật TP HCM

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 2/6, người dân phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn Xuân Đông nên đã trình báo công an. Ba nạn nhân gồm: L.T.T.V. (37 tuổi, vợ nghi can Hưng), 2 người còn lại là cháu gái bên vợ tên L.M.N. và người hàng xóm tên H.T.T.D.

Người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc cho biết, nghi phạm Hưng có máu cờ bạc, nhậu nhẹt nên thường gây gổ với vợ. Tối 1/6, chị V. đi làm về thì thấy nhiều vật dụng trong nhà bị đập phá nên đã cự cãi với chồng. Lúc này, Hưng lớn tiếng đe dọa sẽ sát hại vợ, bà Đinh Thị A (mẹ chị V) đã đứng ra can ngăn.

Tối hôm đó, chị V. sang nhà mẹ ruột ngủ nhờ vì lo sợ chồng sẽ làm liều. Khoảng 5h, Hưng cầm theo dao sang nhà mẹ vợ. Tại đây, sau khi sát hại vợ và cháu gái, nghi phạm sát hại hàng xóm khi người này sang can ngăn. Sau khi gây án, Hưng thay bộ quần áo dính máu rồi bỏ trốn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại