Thứ năm, 25/04/2024 | 10:58
RSS
Bắc Ninh
Bà Viên đã dùng búa và dao sát hại bố chồng dã man, sau đó uống thuốc diệt cỏ và đâm 1 nhát vào phần mạn sườn bên trái của mình để để tự tử.
4 công nhân của Công ty TNHH HS Tech Vina, KCN III Khai Sơn (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị ngộ độc khí Methanol, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với kẻ sát hại vợ chồng giáo viên trên địa bàn tỉnh để ngăn cản đám cưới của bạn gái cũ.
Tên trộm lẻn vào nhà vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh với mục đích lấy trộm tài sản. Sau đó, do bị phát hiện nên đã sử dụng hung khí truy sát cả 2 vợ chồng chủ nhà.
Trên mạng xã hội lan truyền clip vụ tai nạn liên quan đến chiếc Hyundai Tucson. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện là một người đàn ông bị khuyết tật ở chân.
Ông Hạ Bá Chân- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng mới xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Hoàng ghen tuông chửi bới chị B. nên 2 người nhắn tin qua lại cãi nhau. Sau đó, Hoàng viết thư tuyệt mệnh đăng lên facebook rồi xông vào quán cắt tóc truy sát chị B. và người yêu mới của chị này.
Đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 - Công ty TNHH Seojin Auto (KCN Đại Đồng, Bắc Ninh) bị nổ khiến hàng chục công nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.
Một vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty TNHH Seo Jin Auto. Cơ quan chức năng xác định có 34 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 03 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ 2 nghi phạm sát hại bà lão mua bán sắt vụn tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn dã man để cướp tài sản.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua đồng nát ở phường Tân Hồng, TP Từ Sơn để cướp tài sản.
Tòa án nhân dân huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ánh Tuyết - nữ chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên như thời trung cổ 30 tháng tù giam.
Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành văn bản về thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kiểm tra đánh giá năng lực lớp 6 các trường THCS trọng điểm.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Thời gian thực hiện từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022.
Theo CDC Bắc Ninh, tính từ 06 giờ ngày 26/11/2021 đến 06 giờ 27/11/2021, toàn tỉnh ghi nhận 109 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 81 ca ngoài cộng đồng.
Từ 06 giờ ngày 24/11/2021 đến 06 giờ 25/11/2021 Bắc Ninh ghi nhận 152 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 100 ca phát hiện ngoài cộng đồng.
Theo cập nhật của CDC Bắc Ninh, từ 6 giờ ngày 22/11/2021 đến 6h ngày 23/11 ghi nhận 128 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 81 ca mắc ngoài cộng đồng.
Theo cập nhật của CDC Bắc Ninh, từ 6 giờ ngày 21/11/2021 đến 6h ngày 22/11 ghi nhận 86 ca mắc Covid-19 mới trong đó, 36 ca mắc ngoài cộng đồng và có 5 xã, phường ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao.
Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 121 ca mắc mới, trong đó có 83 ca ở ngoài cộng đồng.
Ngày 18/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, số F0 mắc mới trong cộng đồng tăng so với những ngày trước đó, có 118 ổ dịch.
Tính đến chiều 18/11/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 22 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, nguy cơ cao (tương đương màu cam).
Theo cập nhật của CDC Bắc Ninh, tính đến chiều 17/11/2021, toàn tỉnh có 04 xã, phường ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao (tương đương màu đỏ).
Với tinh thần “chủ động, linh hoạt thích ứng”, tương ứng với các cấp độ dịch trên địa bàn, hiện 84/336 cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bắc Ninh đang dạy học trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Quyết định thành lập Cơ sở thu dung điều trị Covid-19 số 01 ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến địa điểm liên quan đến các ca Covid-19 mới ghi nhận.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trạm khí hóa than của Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC (Khu Công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) khiến 9 người thương vong.
Trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip được cho là CSGT truy đuổi xe con màu đỏ dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người thương vong tại Bắc Ninh.
Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, chiếc xe con trong vụ tai nạn 6 người thương vong tại Bắc Ninh đã hết hạn đăng kiểm từ cuối tháng 4/2021.
Lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe ô tô con trước khi gây tai nạn ở Bắc Ninh là một youtuber, tiktoker nổi tiếng.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Ninh có thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19.
Bắc Ninh yêu cầu từ 0 giờ ngày 20/5, tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách đối với các tuyến xe buýt nội tỉnh; xe hợp đồng; xe khách du lịch; xe taxi đồng thời cho dừng hoạt động các bến xe khách; bến khách ngang sông để phòng, chống dịch.
Từ 14h hôm nay (19/5), UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thực hiện cách ly y tế (phong tỏa) đối với toàn bộ huyện Yên Phong theo Chỉ thị 16 trong thời gian 3 ngày để tập trung rà soát, truy vết phòng chống dịch Covid-19.
Từ 6h ngày 18/5, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh. Trước mắt thực hiện từ ngày 18/5 đến 20/5 để tập trung rà soát, xét nghiệm, khoang vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức xét nghiệm diện rộng cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tạm trú ở các khu nhà trọ, ký túc xá trên địa bàn tỉnh.
2 trường hợp này là công nhân Công ty Canon, địa chỉ tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.
Sáng 11/5, Hải Dương thông tin ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP Chí Linh có lịch sử dịch tử đến vùng dịch xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.
CDC Bắc Ninh đề nghị những người từng đến các địa điểm này cần liên hệ ngay đến Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, thực hiện khai báo y tế.
Chiều 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành, thời gian bắt đầu từ 14h ngày 9/5, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể.
Mặc dù đã có chỉ thị tạm dừng dịch vụ kinh doanh karaoke và tụ tập đông người nhưng 1 quán hát vẫn bất chấp lệnh cấm mở cửa để phục vụ 33 nam nữ thanh niên hát hò và sử dụng ma tuý.
Tối 7/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nâng tổng số các ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 29 ca từ ngày 5/5. Các ca mắc mới này đều có liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Khoảng 23h ngày 16/4, khi một số công nhân đang kiểm tra trong xưởng sản xuất của công ty Dreamtech Việt Nam thì một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại khu vực tầng 2 với diện tích gần 1.000m2. Hậu quả làm 3 công nhân tử vong.
Người dân ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện thanh niên chết cháy trong phòng trọ.
Trước sự việc con dâu mang thai giả, bố chồng của thai phụ Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998) cho biết phía gia đình không hề gây áp lực gì về chuyện sinh cháu.
Tại thời điểm sau sinh và gặp người thân, chị Nguyễn Thị Thuý Thảo vẫn mơ hồ lúc ảo, lúc thật. Khi mọi người tìm trong người chị Thảo đã phát hiện 1 lá bùa và 1 vé xe giường nằm…
Sau 4 ngày tìm kiếm, chị Nguyễn Thị Thuý Thảo - thai phụ mất tích khi đi khám thai đã được tìm thấy tại Gia Lai, sinh con khỏe mạnh.
Trong lúc đi khám thai ở bệnh viện Đa khoa Yên Phong, Bắc Ninh do quá ngày dự sinh, thai phụ 22 tuổi mất tích bí ẩn.
Tại cơ quan công an chủ quán bánh xèo đã khai nhận toàn bộ quá trình bạo hành, tra tấn nhân viên khiến nhiều người rùng mình, phẫn nộ.
Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết - nữ chủ quán bánh xèo có hành vi bạo hành bé trai gây phẫn nộ dư luận.
Sau khi ăn cỗ khánh thành chùa tại làng Lai Hạ (xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), hơn 100 người phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng đi ngoài, chóng mặt, nôn và sốt...
Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH R-S electronic ở Bắc Ninh bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn, ít nhất 3 người bị thương.
Cơ quan công an đang truy bắt kẻ trốn khỏi trại tạm giam Bắc Ninh. Đồng thời, cơ quan điều tra đã truy nã đối tượng.
Sáng 29/10 TAND TP.Bắc Ninh sẽ xét xử giám đốc rút súng dọa bắn tài xế xe tải sau khi xảy ra va chạm. Phiên tòa được xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử 'nữ quái' bắt cóc bé trai 2 tuổi để quay lại với người yêu.
Sau khi uống rượu được mua trên mạng trong một đám giỗ ở Bắc Ninh, 3 thanh niên lần lượt nhập viện vì ngộ độc methanol.
Nhiều ý kiến trái chiều về việc nữ thực khách bị làm nhục viết đơn giảm án cho chủ quán nướng Nhắng nướng tại Bắc Ninh, nạn nhân đã lên tiếng.
Trên địa bàn xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) vừa xảy ra sự việc nam thanh niên treo cổ tự tử sau khi để lại nhiều lá thư tuyệt mệnh.
TAND TP Bắc Ninh sắp xét xử quán Nhắng nướng bắt khách quỳ gối xin lỗi.
Người phụ nữ bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối vì bóc phốt đồ ăn có biểu hiện sang chấn tâm lý dù sự việc đã diễn ra nhiều ngày.
Công an TP Bắc Ninh đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông khi tham gia giao thông rút vật giống súng dọa bắn người đi đường.
Gia đình và các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh 17 tuổi ở Bắc Ninh sau 5 ngày mất tích.
Nguyễn Thị Hương Lan (SN 2003, trú tại Vũ Dương, Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh) xin phép bố mẹ đi thăm người ốm nhưng đã 2 ngày nay chưa về nhà.
Sau nhiều lần vòng vo để biện hộ cho bản thân về việc bắt cóc em bé 2 tuổi ở công viên Bắc Ninh giữa ban ngày, nghi phạm lại thay đổi lời khai.
Ngay sau khi tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ việc.
Cơ quan công an đã công bố đặc điểm đối tượng nghi vấn vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở công viên.
Nguyễn Gia Bảo (2,5 tuổi) được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) vui chơi, tuy nhiên vài phút sau, người bố lại không thấy con đâu.
Ngày 21/8, UBND TP Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ quán Nhắng Nướng bắt khách hàng quỳ gối xin lỗi số tiền 30,5 triệu đồng do vi phạm về an toàn thực phẩm.