Thứ năm, 25/04/2024 | 20:53
RSS

3 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Ninh hiện ra sao?

Thứ ba, 05/10/2021, 10:59 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sự kiện:
Bắc Ninh

 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Ninh hiện ra sao

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: TTTĐ

Ngày 5/10, theo nguồn tin trên Doanh nghiệp và tiếp thị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương vong mới xảy ra trên địa bàn xã Trung Chính (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), ông Trần Xuân Nhiên - Phó chủ tịch UBND huyện Lương Tài xác nhận, thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô con có 6 người, trong đó 3 người tử vong (đều là người Bắc Giang) và 3 người khác bị thương. 

Ông Nhiên cho hay, với 3 nạn nhân bị thương, hiện 2 người chỉ bị xây xát phần mềm, sức khoẻ tốt, có thể giao tiếp bình thường. Còn 1 người bị nặng hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để điều trị nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Về phần các nạn nhân tử vong, trong tối qua (4/10), lãnh đạo UBND huyện đã đến Trung tâm Y tế huyện Lương Tài gửi lời chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5.000.000 đồng.

Phó chủ tịch UBND huyện Lương Tài cũng thông tin thêm, ngay trong chiều qua các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trong sáng nay tiếp tục khám nghiệm chiếc xe con.

Clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn khiến 6 người thương vong tại Bắc Ninh

Trước đó, trong tối ngày 4/10, đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Táo Đôi thuộc địa bàn xã Trung Chính (Lương Tài, Bắc Ninh) đã được chia sẻ lên mạng xã hội Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đoạn đường vắng phương tiện qua lại. 

Khi đến ngã tư giao cắt thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc ô tô 4 chỗ chạy với tốc độ cao. Cú va chạm mạnh tại ngã tư khiến chiếc ô tô 4 chỗ bị lật úp, hư hỏng nặng. 3 người ngồi trong xe tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo báo cáo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, vào chiều 4/10, tại tỉnh lộ 285, thuộc địa phận giáp ranh xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, chiếc ô tô con 4 chỗ mang biển số 98A-206.33 chở theo 6 người di chuyển trên tỉnh lộ 285, theo hướng xã Trung Chính (huyện Lương Tài) đi xã Phú Hòa (huyện Lương Tài).

Khi đến khu vực ngã tư cầu Táo Đôi (đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài) thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 99C-145.12 di chuyển qua ngã tư theo hướng về xã Lai Hạ (huyện Lương Tài), trên xe có một tài xế.

Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ; 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Chủ tịch UBND huyện Lương Tài cho biết, sau khi được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên một nạn nhân đã tử vong.

 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bắc Ninh hiện ra sao

Cô gái trẻ tên H. là một trong 3 nạn nhân tử vong. Ảnh: GĐ&XH

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Lương Tài đã đến ngay hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu, khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn. Bước đầu xác định người cầm lái là anh Nguyễn Văn N. (SN 2000, trú ở Tân Yên, Bắc Giang). 

Nguyễn Văn N. khá nổi tiếng trên nhiều trang mạng xã hội. N. là thành viên của nhóm một kênh sở hữu hơn 1.7 triệu lượt theo dõi. Facebook cá nhân của N. có hơn 280.000 lượt theo dõi, Fanpage cá nhân có hơn 41 nghìn lượt thích, 63 nghìn lượt theo dõi.

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, ngoài anh N. có một cô gái trẻ tên H., đi cùng xe anh N. tử vong. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân, xác minh danh tính các nạn nhân còn lại.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên đã khiến nhiều người bàng hoàng. Nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã vào trang cá nhân của các nạn nhân xấu số để lại lời chia buồn, thương tiếc. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại