Thứ tư, 24/04/2024 | 16:57
RSS

Lời khai của kẻ bắt cóc bé trai tại công viên ở Bắc Ninh

Thứ bảy, 22/08/2020, 23:08 (GMT+7)

Ngay sau khi tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ việc.

Sự kiện:
Bắc Ninh

Hai nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Zing. 

Tối 22/8, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ công an cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng liên quan giải cứu thành công bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú P.Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vào khoảng 21 giờ tối 22/8.

Theo VnExpress, bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, được tìm thấy tại tỉnh Tuyên Quang sau hơn một ngày bị người phụ nữ hiếm muộn đưa ra khỏi công viên. Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, 22h ngày 22/8 bé trai được đưa về Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang. Khi tìm thấy, bé hoảng loạn, mắt sưng húp. Ngay khi đó, công an cũng đồng thời tạm giữ Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê ở Cao Bằng và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, quê Tuyên Quang) để làm rõ vai trò liên quan vụ bắt cóc này. 

Nói về vụ việc, thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, Thu khai lập gia đình nhiều năm song chưa có con. Nhìn thấy bé Bảo đứng, một mình tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, cô ta đã đưa đi. Tới 3h sáng nay, đưa bé về nhà Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cả hai nghi phạm hiện đang được lấy lời khai.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/8, Gia Bảo được bố đưa đến công viên. Người bố sau đó sang quán gọi đồ uống và lúc quay lại đã không tìm thấy con. Trước thông tin bé trai mất tích, Công an Bắc Ninh ra thông báo truy tìm một người phụ nữ có mặt tại công viên. Qua dữ liệu camera cho thấy, người này đã hai lần đưa tay vẫn về phía đứa trẻ. Và thật may mắn là tới thời điểm hiện tại cháu đã được tìm thấy và giao trả cho gia đình nhờ sự nỗ lực hết mình của lực lượng chức năng. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN