Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:01
RSS

33 nam nữ thanh niên tụ tập hát hò tại quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Thứ bảy, 08/05/2021, 07:00 (GMT+7)

Mặc dù đã có chỉ thị tạm dừng dịch vụ kinh doanh karaoke và tụ tập đông người nhưng 1 quán hát vẫn bất chấp lệnh cấm mở cửa để phục vụ 33 nam nữ thanh niên hát hò và sử dụng ma tuý.

Sự kiện:
Bắc Ninh

33 nam nữ thanh niên tụ tập hát hò tại quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Nhiều nam nữ thanh niên tụ tập hát hò, sử dụng ma tuý tại quán karaoke bất chấp lệnh cấm.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Thuận Thành (20 trường hợp), huyện Tiên Du (5 trường hợp), thị xã Từ Sơn (2 trường hợp), TP. Bắc Ninh và huyện Lương Tài cùng ghi nhận 1 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành chỉ thị tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong đó có karaoke trên địa bàn toàn tỉnh từ 0h ngày 3/5. Tuy nhiên, vì lợi nhuận trước mắt, một quán karaoke vẫn lén lút mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm.

Theo đó, rạng sáng ngày 7/5, qua công tác kiểm tra, Công an huyện Quế Võ bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng hát trong quán karaoke Bảo Anh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp và 1 số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra test nhanh, 18 thanh niên dương tính với ma túy.

Chủ quán karaoke Bảo Anh là Nguyễn Văn Huyên (37 tuổi, ở xã Châu Phong, huyện Quế Võ) khai nhận, mặc dù được lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở và đã ký cam kết, treo biển tạm dừng hoạt động nhưng do vụ lợi Huyên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát.

Hiện Công an huyện Quế Võ đang tiếp tục đấu tranh, phân loại các đối tượng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

 

 

Tuấn Khang
Theo Giáo dục & Thời đại