Thứ năm, 28/03/2024 | 22:17
RSS

Danh tính kẻ rút súng dọa bắn tài xế ở Bắc Ninh vì không cho vượt

Thứ bảy, 05/09/2020, 16:03 (GMT+7)

Công an TP Bắc Ninh đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông khi tham gia giao thông rút vật giống súng dọa bắn người đi đường.

Sự kiện:
Bắc Ninh

Cụ thể chiều 5/9, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông trung tuổi điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 99A - 306.xx bất ngờ rút súng đe doạ 1 tài xế.

Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực Cầu Ngà (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), tài xế điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 99A - 306.xx xin vượt nhưng không được. Bất ngờ người đàn ông trong xe ô tô trên đã dừng xe rồi rút ra 1 vật giống súng quân dụng đe dọa tài xế chiếc xe kia vì không cho vượt.

Xác minh người đàn ông rút súng doạ bắn người đi đường ở Bắc Ninh

Người đàn ông rút một vật giống súng đe dọa người đi đường. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sau khi đăng tải đoạn clip trên nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự manh động của người đàn ông dù chưa biết người này dùng súng thật hay giả. Vụ việc khiến không ít người khiếp sợ, mong cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Liên quan đến vụ việc trên theo pháp luật và Bạn đọc, chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin về vụ việc và đang chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự xác minh danh tính người đàn ông cầm vật nghi là súng đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện tại, chưa rõ khẩu súng có phải súng thật hay không nhưng thái độ và nét mặt hung hãn của người đàn ông tuổi trung niên cùng với "khẩu súng" trên tay khiến dư luận "dậy sóng".

Theo VTC News, người đàn ông này có tên là N.V.S, hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long, có địa chỉ tại đường Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh. Cụ thể, anh Đặng Đình Thế, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long đã xác nhận người đàn ông mặc áo trắng cầm súng đe dọa chính là ông N.V.S.

Anh Thế cho biết: “Chiếc xe ô tô màu đen BKS 99A-306.30 là xe của công ty, thời điểm xảy ra vụ việc, ông S. không có mặt ở công ty, còn đi đâu thì tôi không nắm rõ”. Bên cạnh đó, một nhân viên khác của công ty cũng cho biết thêm, vật ông S. cầm là công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cao su của công ty.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN