Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:59
RSS

Sức khỏe nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh hiện ra sao?

Thứ ba, 25/10/2022, 16:29 (GMT+7)

Ông Hạ Bá Chân- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng mới xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện:
Bắc Ninh

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến 2 người thương vong, trao đổi với phóng viên Báo VOV, ông Hạ Bá Chân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về tình hình sức khỏe của nạn nhân Hoàng Xuân Duy, sinh năm 2001 (ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Theo ông Chân, bệnh nhân hiện đang bị thiếu máu nặng vì có nhiều vết thương do bị chém. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu đêm qua. Hiện tại, bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị hồi sức sau mổ an thần và thở máy, tiếp tục được truyền máu cấp cứu.

Sức khỏe nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh hiện ra sao

Phan Thanh Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/10, đối tượng Phan Thanh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã xông vào quán tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở số 260 phố Nguyễn Gia Thiều (TP Bắc Ninh), dùng dao chuẩn bị trước đâm nhiều nhát về phía chị B.

Thấy vậy, anh Duy vào can ngăn thì bị Hoàng dùng dao đâm liên tiếp vào người anh D. làm anh D. nằm gục tại sàn quán tóc Vũ Huyền. Chị B. bỏ chạy ra ngoài quán thì bị Hoàng cầm dao truy đuổi dọc theo vỉa hè đến trước cửa nhà số 274 đường Nguyễn Gia Thiều.

Tại đây, chị B. van xin Hoàng nhưng đối tượng tiếp tục dùng dao đâm, chém liên tiếp và dùng 01 bồ cào của công trường xây dựng để ở vỉa hè gần đó đập liên tiếp nhiều nhát  vào vùng đầu chị B.

Sau đó, Hoàng tiếp tục quay lại quán bánh cuốn (số 260 Nguyễn Gia Thiều) nhặt 01 chiếc kéo đi sang quán tóc Vũ Huyền, tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người anh Duy đang nằm dưới sàn nhà.

Chị B. và anh Duy được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến khoảng 01 giờ 15 phút ngày 25/10 chị B tử vong, anh Duy vẫn đang được cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, bắt giữ Phan Thanh Hoàng để phục vụ công tác điều tra. Ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng để làm rõ tội “Giết người”.

Sức khỏe nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh hiện ra sao

Hung khí đối tượng Hoàng dùng để gây án. Ảnh: Báo Công lý

Theo VietNamNet, tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị B. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và tới Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị B. quen và có tình cảm với anh D.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông. Hai người nhắn tin qua lại cãi nhau.  Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau.

Hoàng khai, chị B. đã nói Hoàng "không được bố mẹ dạy bảo" và "không có ăn có học", đồng thời Hoàng cũng nói thêm: “Tôi đã xác định sẵn ở nhà, sau đó xuống Bắc Ninh mua dao vì sợ đi đường cầm dao sẽ bị công an kiểm tra, chưa kịp hành động sẽ bị bắt”.

Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang tới Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí gây án. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh Duy đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng xông vào truy sát 2 người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên Facebook.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp Công an TP Bắc Ninh và Viện kiểm sát tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại