Thứ ba, 23/04/2024 | 22:58
RSS

Danh tính 2 kẻ sát hại bà lão buôn đồng nát dã man để cướp tài sản

Thứ năm, 04/08/2022, 08:18 (GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ 2 nghi phạm sát hại bà lão mua bán sắt vụn tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn dã man để cướp tài sản.

Sự kiện:
Bắc Ninh

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng để làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản theo Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn những lệnh tố tụng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Thanh (sinh năm 2006, trú tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) và Lê Hữu Hiệu (sinh năm 2006, trú tại thôn Xuân Nghi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh và Hiệu cùng là công nhân xây dựng tại TP Từ Sơn (Bắc Ninh). Do cần tiền mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân nên cả 2 rủ nhau cùng mang dao phóng lợn đi cướp tài sản.

Khoảng 19h30 ngày 2/8, Thanh và Hiệu đến cửa hàng thu mua sắt vụn của bà P.T.B (SN 1957) ở khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Thấy bà B. ở một mình nên các đối tượng tiếp cận, giả là khách hỏi mua bán phế liệu rồi dùng dao dâm liên tiếp khoảng 10 nhát vào vùng ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thanh và Hiệu lục đồ đạc, lấy đi 14 triệu đồng 1 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng. Số tài sản này, các nghi phạm dùng để mua 2 điện thoại di động iPhone và đón xe khách về tỉnh Lai Châu để lẩn trốn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Danh tính 2 kẻ sát hại cụ bà mua bán sắt vụn dã man để cướp tài sản

Hoàng Văn Thanh và Lê Hữu Hiệu tại cơ quan Công an. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Báo Dân Việt cho biết, tối 2/8, ông Nguyễn Văn Chấn (57 tuổi, chồng bà B.) đi chở sắt thép cho khách, để vợ là bà B. ở cửa hàng một mình. Khoảng 20h cùng ngày, ông Chấn trở về cửa hàng và phát hiện có vệt máu kéo dài từ trong nhà ra ngoài sân.

Vào kiểm tra, ông Chấn phát hiện vợ đã tử vong, trên bụng có 2 vết đâm. Ngoài ra, ông này phát hiện đồ đạc tại cửa hàng bị xáo trộn, một ví da bên trong có 14 triệu đồng bị mất, một dây chuyền và 2 khuyên tai (7,4 chỉ vàng) cũng bị lấy đi. Trình báo với cơ quan chức năng, ông Chấn cho biết trưa cùng ngày, ông nghe bà B. kể có 2 thanh niên hẹn tối sẽ đến cửa hàng để bán đồng nát.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn đã phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Ninh và VKSND TP Từ Sơn lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã dựng được hình ảnh 2 nam thanh niên nghi vấn, sơ bộ xác định các đối tượng đã bắt xe khách về tỉnh Lai Châu.  Ngày 3/8, Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra liên quan đến vụ án

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại