Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:30
RSS
Gia Lai
Đội CSGT Công an huyện Đắk Pơ (Gia Lai) đang xác minh làm rõ động cơ, mục đích của người đăng tải clip “CSGT xử lý vi phạm luật Top Top và cái kết” trên mạng xã hội.
Hàng xóm phát hiện ông S. và con trai 4 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở sau nhà nên đã trình báo chính quyền địa phương.
Cơ quan chức năng đã làm rõ lai lịch, thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện trong rừng tại xã Đắk Krong, tỉnh Gia Lai.
Trời đổ mưa to nên 4 người vào chòi rẫy gần đó để trú. Tuy nhiên, thời điểm này bất ngờ sét đánh vào khu vực chòi khiến 2 người tử vong.
Đảng ủy Sở Y tế Gia Lai thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc tổ chức Đảng, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, để Sở Y tế và CDC có một số khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm kit test xét nghiệm Covid-19.
Cơ quan chức năng xác định, trong lúc đi câu cá ở hồ dịch vụ trên địa bàn thôn 2, xã Chư Á thì anh H. bị trượt chân ngã xuống hồ. Do không biết bơi nên anh H. đuối nước, tử vong.
Quyết còn nợ 100 triệu đồng mà không có tiền trả, sau đó được hai người phụ nữ gốc Việt xúi giục tìm người khác đưa sang Campuchia, mỗi trường hợp qua trót lọt sẽ trả khoảng 700 USD.
Khi đi đến KM 110+300 trên đèo Mang Yang, xe của anh Khơi tông mạnh vào ta luy bên đường khiến xe bị ngã. Vụ tai nạn khiến vợ anh Khơi tử vong tại chỗ, anh Khơi và 3 người con bị thương nặng.
Ông Gré bắt một lượng côn trùng màu đen, đầu đỏ mang vào chiên rồi gọi 2 người nữa vào ăn cùng. Sau ăn, ông Gré tử vong, 2 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc đang cẩu trụ điện bỏ xuống sân vận động huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) thì một nhân viên công ty vận tải bị sét đánh tử vong.
Giang đã dùng khúc gỗ đánh nhiều nhát vào đầu chị H. rồi bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Giang kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước tại thị xã An Khê.
Chiếc xe máy chở 3 tông vào phía sau xe đầu kéo đang dừng đỗ sát lề đường bên phải, cùng chiều. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu.
Các nạn nhân trong vụ xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong ở Gia Lai đều là lao động bốc vác thuê, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều nạn nhân là lao động chính trong nhà, đang nuôi con nhỏ.
Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H., người dân tới xem thì phát hiện có 2 người đã tử vong nên nhanh chóng trình báo công an.
Từ ngày 24/11/2021 đến 09 giờ ngày 25/11/2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 100 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Trong ngày 19/11, Gia Lai ghi nhận đến 62 trường hợp dương tính đang cách ly tại nhà, đều là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/11.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, từ 9h ngày 22/10 đến 9h ngày 23/10 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 49 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới.
Hai vợ chồng ông Nhum xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc làm rẫy. Trong lúc nóng giận, ông Nhum đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến người vợ tử vong tại chỗ.
Hai em nhỏ cùng bạn đi bẫy chim tại suối Ia Ring, xã Ia Tiêm (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Trong khi xuống suối rửa chân, 2 em không may bị trượt chân xuống hồ đuối nước tử vong.
Sở Y tế Gia Lai quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để làm rõ việc tổ chức tiêm vaccine Covid-19 không đúng quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành quyết định giãn cách xã hội toàn TP Pleiku theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 8h ngày 26/7.
Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, qua truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính Covid-19.
Linh đổ xăng lên người 2 con gái rồi chụp ảnh lại gửi cho vợ với nội dung: "Sống không cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi".
Trong lúc các thành viên khác đang ăn cơm, một số trẻ thuộc 2 gia đình đã đến con suối gần đó chơi nhưng cha mẹ không biết. Có 3 trẻ đã trượt chân ngã xuống suối, đuối nước thương tâm.
Tối 22/4, đại tá Hồ Kỳ Trọng - Trưởng Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đang điều tra nghi can Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) dùng dao đâm linh mục Nhà thờ giáo xứ An Khê và một người dân bị thương.
Bệnh nhân T.T.H.T (39 tuổi, trú tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) sau thời gian cách ly tập trung, được điều trị khỏi thì tái dương tính Covid-19.
Ngay sau khi bị phát hiện trồng hàng trăm cây cần sa trong rẫy, Trần Hưng (SN 1983) khai nhận được người quen cho giống nên mang về trồng để làm... thức ăn chăn nuôi gia súc!
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai đề nghị người dân đã đi đến 8 địa điểm liên quan đến 12 ca dương tính Covid-19 khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Sáng 2/2, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội và UBND tỉnh Gia Lai, mỗi địa phương đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19.
UBND tỉnh Gia Lai xác nhận có thêm 3 trường hợp dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây đều là F1 của hai vợ chồng nhiễm SARS-CoV-2 được công bố sáng cùng ngày.
Sáng 30/1, Sở GTVT tỉnh Gia Lai yêu cầu dừng hoạt động vận tải hành khách ở khu vực lưu trú và nơi làm việc của 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia La thông tin về 2 trường hợp dương tính với Covid-19.
Xảy ra va chạm với xe khách trên QL 25 hướng Phú Thiện đi Chư Sê, Gia Lai, hai mẹ con người phụ nữ đi xe máy tử vong.
UBND xã Đak Kơ Ninh, huyện Kong Chro (Gia Lai) đã xác định được nghi phạm bắn 3 người bị thương là bé trai 10 tuổi.
Điều khiển xe máy không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ rồi tông trúng xe đầu kéo, thanh niên 10X tử vong tại chỗ.
Sau 4 ngày tìm kiếm, chị Nguyễn Thị Thuý Thảo - thai phụ mất tích khi đi khám thai đã được tìm thấy tại Gia Lai, sinh con khỏe mạnh.
Đang lưu thông trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai, xe thư báo tông xe tải cùng chiều khiến phụ xe tử vong.
Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thanh niên tông xe vào CSGT để tẩu thoát, trên xe có súng đạn.
Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng mang theo súng tự chế, lái ô tô chống đối CSGT và đâm xe công vụ hư hỏng.
TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hơn 100 bị can trong vụ sới bạc “khủng” ở Tây Nguyên. Đây là vụ án có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
Thông tin từ Sở Y tế Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận thêm một ca mắc bệnh bạch hầu tại làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang.
Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai vừa giải cứu thành công thanh niên trèo lên đỉnh trụ cầu tự tử vì bị bố vợ la mắng.
Ngày 15/10, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh tử vong.
Trên đường đón con đi học về, 2 cha con ngụ ở xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai bị lũ cuốn trôi mất tích.
Ca bệnh thứ 2 tử vong vì bệnh bạch hầu sau bé trai 4 tuổi tại Gia Lai là một học sinh lớp 9.
Đối tượng Lê Thị Thương (32 tuổi), là nhân viên Ngân hàng BIDV, chi nhánh Gia Lai, vỡ nợ trên 170 tỷ đồng, bị truy nã vừa đến công an đầu thú.
Lực lượng chức năng huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong vụ lật thuyền. Nạn nhân được tìm thấy ở cách địa điểm xảy ra vụ lật thuyền hơn 1 km.
Dù đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng 3 trường hợp trú tại huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai không chấp hành mà rủ nhau đi dự đám cưới.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của chủ tịch huyện chậm triển khai chỉ đạo của tỉnh.
Một huyện ở Gia Lai có hơn 70 cán bộ, công chức công tác tại các xã trên địa bàn huyện đã đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Nhà chức trách huyện uỷ Kông Chro, Gia Lai thông tin đính chính vụ việc hai cán bộ huyện có quan hệ không trong sáng trong nhà vệ sinh.
Ngành Y tế Gia Lai đã xác minh, điều tra dịch tễ của hàng nghìn trường hợp về từ TP Đà Nẵng và các địa phương có trường hợp dương tính với Covid-19.
Gia Lai ghi nhận thêm ca mắc bạch hầu mới, cán bộ địa phương nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.
Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca dương tính với bạch hầu, lập tức khoanh vùng, dập dịch.
Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phát hiện xe tải chở 17.500 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.
Như vậy đến nay, tính đến nay, tại Gia Lai đã có 25 ca nhiễm bạch hầu ở 4 xã Hải Yang, Đắk Sơ Mei, Hnol (cùng thuộc huyện Đắk Đoa) và Ia O, trong đó có 1 ca tử vong.
Trong lúc nhậu thì phát hiện chị họ không lưu số điện thoại của mình, đối tượng dùng súng kíp bắn nạn nhân tử vong.
Sở GTVT Gia Lai đã có văn bản gửi Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hiệp Thành (đơn vị quản lý xe Tấn Tài) yêu cầu xử nghiêm nhân viên xe khách đánh phóng viên.
Qua điều tra, UBND TP Pleiku (Gia Lai) đã tìm ra thủ phạm làm lộ đề thi Ngữ Văn lớp 9.
Phát hiện thêm 1 ca bệnh bạch hầu ở xã biên giới tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan.
Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa phát hiện thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu ở xã Đắk Smei, H.Đắk Đoa.
Đã có 8 người cho Lê Thị Thương (32 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, TP.Pleiku) vay mượn với tổng số tiền 173 tỉ đồng. Hiện Thương đã vỡ nợ mất khả năng chi trả.