Thứ tư, 24/04/2024 | 01:14
RSS

Xe máy mất thắng khi đổ đèo, 5 người trong gia đình thương vong

Thứ ba, 28/06/2022, 13:55 (GMT+7)

Khi đi đến KM 110+300 trên đèo Mang Yang, xe của anh Khơi tông mạnh vào ta luy bên đường khiến xe bị ngã. Vụ tai nạn khiến vợ anh Khơi tử vong tại chỗ, anh Khơi và 3 người con bị thương nặng.

Sự kiện:
Gia Lai

Theo VTC News, ngày 28/6, thông tin từ UBND xã Hà Tam (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khiến 5 người trong cùng một gia đình thương vong.

Cụ thể, 4 nạn nhân bị thương gồm: anh Đinh Khơi (30 tuổi, trú tại làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) và các con Đ.M.L. (7 tuổi), Đ.T.M.N. (6 tuổi) và Đ.G.N (4 tuổi). Nạn nhân tử vong là chị Y. (27 tuổi, vợ anh Đinh Khơi). Các nạn nhân trú tại làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ.

Xe máy mất thắng khi đổ đèo, 5 người trong gia đình thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Gia lai (UBND xã Hà Ra cung cấp)

Nguồn tin trên báo Gia Lai cho biết, sáng ngày 27/6, anh Khơi điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) chở theo vợ và lưu thông theo hướng từ huyện Mang Yang đi huyện Đak Pơ.

Đến khoảng 8h, khi đi đến km110+300 Quốc lộ 19, trên đèo Mang Yang (xã Hà Tam), xe của anh Khơi tông mạnh vào ta luy bên đường khiến xe bị ngã. Vụ tai nạn khiến vợ anh Khơi tử vong tại chỗ, anh Khơi và 3 người con bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi tỉnh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do xe máy của anh Khơi bị mất thắng, khi xuống đèo nên không làm chủ được tay lái dẫn đến vụ tai nạn trên.

Xe máy mất thắng khi đổ đèo, 5 người trong gia đình thương vong

Hiện thi thể chị Yeng đã được đưa về làng Bok Ayol để chôn cất theo phong tụ. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc này, báo Lao động thông tin, gia đình anh Khơi có rẫy tại làng Bok Ayol, xã Hra, huyện Mang Yang nên thường xuyên lên xuống để làm và ở tại nhà bố mẹ của chị Yeng. Sáng 27/6 cả gia đình anh Khơi chạy về Đăk Pơ có việc thì gặp tai nạn.

Các cháu nhỏ và anh Khơi bị thương tích khá nặng, chấn thương vùng đầu, tay chân đang được các bác sĩ tích cực điều trị; thi thể chị Yeng đã được đưa về làng Bok Ayol để chôn cất theo phong tục.

Được biết, chiếc xe máy chở 5 người đã cũ nát, được độ chế để người dân địa phương dễ dàng đi đường rừng lên nương rẫy. Hệ thống phanh không an toàn. Hiện ngành chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại