Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:20
RSS

Mâu thuẫn lúc đang làm rẫy, chồng đâm vợ tử vong

Thứ năm, 23/09/2021, 11:35 (GMT+7)

Hai vợ chồng ông Nhum xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc làm rẫy. Trong lúc nóng giận, ông Nhum đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Sự kiện:
Gia Lai

Mâu thuẫn lúc làm rẫy, chồng đâm vợ tử vong

Ông Nhum cũng bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu

Ngày 23/9, Công an huyện Chư Pảh (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Nạn nhân tử vong là bà Yãnh (SN 1985, trú làng Kon Chang, xã Hà Tây, huyện Chư Pảh). 

Trước đó, bà Yãnh cùng chồng là ông Nhum (SN 1987) đi làm rẫy tại khu vực làng Kon Chang thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, ông Nhum đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến người vợ tử vong tại chỗ. 

Trong lúc xô xát, ông Nhum cũng bị thương và được Công an huyện Chư Pảh đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định ông Nhum bị 2 vết thương ở cổ tay, 1 vết ở bụng và 1 vết ở vùng cổ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, trên địa bàn xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ án mạng chồng chém chết vợ tại nhà riêng do xảy ra mâu thuẫn. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 18/8, trên địa bàn xã Đông Thịnh có mưa lớn. Lúc này, ông Lê Văn Trường (SN 1963; ngụ thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) cùng vợ đi che mưa chuồng gà và xảy ra mâu thuẫn.

Do bực tức với vợ, Lê Văn Trường đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà N. khiến bà gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Sau khi chém chết vợ, Lê Văn Trường đã lên cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Đông Sơn đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ hình sự Lê Văn Trường để phục vụ điều tra.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại