Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:29
RSS

Ăn côn trùng lạ, 1 người ở Gia Lai tử vong

Thứ tư, 20/04/2022, 09:22 (GMT+7)

Ông Gré bắt một lượng côn trùng màu đen, đầu đỏ mang vào chiên rồi gọi 2 người nữa vào ăn cùng. Sau ăn, ông Gré tử vong, 2 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sự kiện:
Gia Lai

Ăn côn trùng lạ, 1 người ở Gia Lai tử vong

Loại côn trùng các nạn nhân đã ăn dẫn đến bị ngộ độc. Ảnh: Công an nhân dân

Sáng 20/4, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai xác nhận với báo Công an nhân dân, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn côn trùng làm 1 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là ông Đinh Văn Gré (SN 1963). 2 người phải nhập viện cấp cứu là anh Mai Văn Mói (SN 1983) và bà Phạm Thị Dép (SN 1976). Cả 3 người cùng trú thôn Măng Đen, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, 3 người trên đi chặt bạch đàn thuê cho một gia đình ở làng Kliết, Đăk Sông, Kông Chro, Gia Lai. Quá trình làm thuê, ông Gré bắt được nhiều con côn trùng màu đen, đầu màu đỏ, đem về chế biến. Đến khoảng 17h30 ngày 18/4, ông Gré rủ anh Mói và bà Dép cùng ăn. Khoảng 30 phút sau ăn, cả 3 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đau đầu và đi cầu nhiều lần.

Đến 3h ngày 19/4, ông Gré kiệt sức và tử vong; 2 trường hợp còn lại được những người xung quanh phát hiện, đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kông Chro cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của 2 trường hợp này đã tạm ổn định.

Chia sẻ trên Dân Việt về vụ việc này, lãnh đạo UBND huyện Kông Chro cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng nhà hảo tâm đã hỗ trợ để đưa bệnh nhân tử vong về quê an táng.

Nguồn tin trên VOV cho hay, sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực, chiều cùng ngày, sức khoẻ của 2 người này đã ổn định và được xuất viện. Hiện nay, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu côn trùng để kiểm tra, làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại