Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:39
RSS
Đắk Nông
Sau khi ăn nhậu và hát karaoke trở về, bị chói mắt bởi đèn các xe khách chạy trên tuyến Quốc lộ 14 nên T., H. cùng một số đối tượng khác đã nhặt đá ở ven đường và ném vào xe khách đang lưu thông rồi bỏ chạy.
3 người dân tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) được phát hiện tử vong trong hầm khai thác vàng bỏ hoang trên địa bàn.
Một nam bệnh nhân T.V.S. (SN 1957) có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được xác định mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Giám đốc Sở Nội vụ đã trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho 2 thanh niên vì đã có hành động dũng cảm cứu người trên sông SêrêPôk.
Công an huyện Krông Nô vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng xông vào Trung tâm y tế huyện Krông Nô để truy sát bệnh nhân đang cấp cứu.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh tỉnh Đắk Nông) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 2 phụ nữ tung tin "bắt cóc người bán lấy nội tạng" trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý đối với 2 chủ tài khoản facebook sao chép và loan tin "bắt cóc người để bán lấy nội tạng" trên mạng xã hội.
Tiên và Bích đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM, Đắk Nông và Đồng Nai với cùng một thủ đoạn.
Lực lượng Công an huyện Đắk G’long bắt quả tang 18 nam, nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát số 4, quán Karaoke DB.
Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết đã có quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Lê Văn Tường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp.
Siêu đã dựng chuyện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo phải qua Singapore chữa bệnh sau đó đăng lên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người gửi tiền ủng hộ cho mình.
Hai chị em ruột rủ nhau ra ao nước tự tạo của nhà hàng xóm để tắm. Do ao nước sâu, vách làm bằng vải bạt trơn, không có chỗ bám víu nên cả hai đã bị đuối nước.
Trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường, em O. bị 1 chiếc ô tô chạy cùng chiều tông trúng. Chiếc ô tô đã cán qua người khiến em O. tử vong tại chỗ sau đó rời khỏi hiện trường.
Ngày 15/12, Sở GD&ĐT Đắk Nông đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học.
Trong lúc câu cá, cháu Đ. bị rơi xuống hồ nước sâu. Phát hiện sự việc, anh Q. nhảy xuống cứu con. Tuy nhiên, do kiệt sức nên cả 2 cha con đều bị chết đuối.
Sáng 18/11, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người khiêng quan tài đến nhà 1 người phụ nữ để đòi nợ giữa mùa dịch Covid-19.
Phòng GD&ĐT huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa mới cách chức hiệu trưởng của ông Nguyễn Ngọc Hải vì liên quan đến việc giữ học bạ của học sinh nghèo.
Thông tin từ Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sáng nay (7/11) đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh Covid-19 không có hóa đơn, chứng từ.
Kể từ ngày 29/10, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh không di chuyển đến, về tỉnh Đắk Lắk.
Từ 1 học sinh lớp 6 mắc Covid-19, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện thêm 15 ca dương tính Covid-19 tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông sáng 24/7 phát đi thông báo khẩn tìm người đến địa điểm liên quan đến các ca Covid-19 mới phát hiện.
Trong đêm 22/7, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định phong toả toàn bộ TP.Gia Nghĩa từ 12 giờ ngày 23/7 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đã có thông báo khẩn liên quan đến trường hợp dương tính Covid-19 thứ 13 trên địa bàn.
Ngày 17/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 2 huyện Đắk Mil và Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã ban hành các quyết định về việc thiết lập cách ly y tế tại nhiều khu vực với hàng ngàn hộ dân để phòng, chống dịch Covid-19.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích người đàn ông Quốc tịch Nga (36 tuổi) mất tích khi đi chơi thác Đray Sáp.
Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân trong vụ 3 cha con tử vong bất thường trong rẫy cà phê có hiện tượng bị trầm cảm.
Người thân tá hỏa phát hiện 3 cha con tử vong trong chòi rẫy ở Đắk Nông. Thời điểm phát hiện hai người con chết xuất hiện vết thương sâu vùng cổ, nghi do bị cắt. Trong khi đó người cha chết trong tư thế treo cổ.
Dù đã thỏa thuận sẽ cho con sau khi sinh ra với người nhận nuôi vì khó khăn và muốn giấu gia đình tuy nhiên người mẹ sau đó lại loan báo con mình bị bắt cóc.
Bờ kè nằm cạnh sân thể thao của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông bị sập, 1 nam công nhân tử vong thương tâm.
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông mới đây đã ập vào bắt quả tang ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng ở tiệm massage Hoàng Đế.
Hành nghề lúc rạng sáng, 'cẩu tặc' bị người dân ở Đắk Drô, Krông Nô, Đắk Nông vây bắt, đánh bầm dập.
Xảy ra mâu thuẫn, chồng dùng dao đâm cợ đang mang thai 6 tháng tử vong.
Đang lưu thông trên đường tỉnh, xe khách bất ngờ mất lái lao xuống ruộng lật nghiêng.
VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố Bí thư xã giết rồi đốt cháu vợ trong xe thêm 2 tội danh mới.
Sáng ngày 7/8, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông xác nhận gần đây trên địa bàn tỉnh có thông tin đồn thổi 1 bệnh nhân nữ bị mắc Covid-19 nặng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, hiện toàn tỉnh có 10 ổ dịch bạch hầu nằm rải rác ở 4 huyện gồm Krông Nô, Đăk Glong, Đăk Rlấp và Tuy Đức.
VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 1 giám đốc trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn bệnh bạch hầu tại nơi vừa phát hiện ca nhiễm mới.
Mới đây, Sở Y tế Đắk Nông xác nhận việc người dân không chịu tiêm chủng phải viết bản cam kết ‘từ chối tiêm’ tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, Đắk Nông.
Trong tổng số 30 ca bạch hầu tại Đắk Nông có 2 ca đã tử vong, 5 ca đã khỏi bệnh và 25 ca hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bạch hầu, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch tiêm vaccine phòng chống dịch bạch hầu tại Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.
TAND tỉnh Đắk Nông vừa kỷ luật nguyên chánh án và thẩm phán bằng hình thức khiển trách và cho thôi giữ chức vụ.
Ngày 5/6, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ. 13 cán bộ liên quan đến vụ án oan đã được TAND huyện Tuy Đức gửi giấy mời tham dự buổi xin lỗi nhưng không ai tới.