Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:29
RSS

Vụ 3 cha con tử vong trong rẫy cà phê: Người cha bị trầm cảm?

Chủ nhật, 04/10/2020, 11:29 (GMT+7)

Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân trong vụ 3 cha con tử vong bất thường trong rẫy cà phê có hiện tượng bị trầm cảm.

Sự kiện:
Đắk Nông

Vụ 3 cha con tử vong trong rẫy cà phê: Nạn nhân nghi trầm cảm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Ngày 4/10, ông Lưu Thái Châu – Chánh văn phòng UBND huyện Krông Nô, Đắk Nông cho NLĐ biết, sau khi vụ việc xảy ra UBND huyện Krông Nô đã ủng hộ gia đình nạn nhân Hứa Văn Khoa (SN 1984, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân) trong vụ 3 cha con tử vong trong rẫy cà phê mỗi cháu nhỏ 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Trao đổi ông Lưu Văn Tích - Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho hay, sau khi vụ việc xảy ra bản thân ông có nghe thông tin được anh Hứa Văn Khoa có hiện tượng bị trầm cảm. Anh Khoa vừa đi khám bệnh về và thời gian này bị giảm cân rất nhiều. Hiện cơ quan công an đang tổ chức điều tra nguyên nhân tử vong của 3 cha con này. Thông tin ban đầu nghi ngờ người cha sát hại con rồi tự tử.

Trước đó như Infonet đưa tin, chiều  2/10, không thấy anh Khoa và 2 con là cháu H.H.N. (SN 2011) và cháu H.A.T. (SN 2013) về nhà, người thân đã đi tìm kiếm và trình báo với cơ quan chức năng. Đến khoảng 9 giờ ngày 3/10, người dân và gia đình phát hiện anh Khoa cùng 2 cháu đã tử vong tại một chòi rẫy cà phê ở cùng xã, cách nhà khoảng 5 km. 

Thời điểm phát hiện, hai cháu bé  tử vong nghi bị cắt cổ, người cha chết trong tư thế treo cổ. Được biết, anh Khoa là thợ sửa xe máy, còn vợ anh Khoa là một giáo viên mầm non trên địa bàn, 2 cháu nhỏ đang đi học trường trong xã Nam Xuân. Hiện công an Đắk Nông đang điều tra làm rõ vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN