Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:50
RSS

Bắt nhóm đối tượng xông vào Trung tâm y tế ở Đắk Nông truy sát bệnh nhân đang cấp cứu

Thứ ba, 04/10/2022, 14:37 (GMT+7)

Công an huyện Krông Nô vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng xông vào Trung tâm y tế huyện Krông Nô để truy sát bệnh nhân đang cấp cứu.

Sự kiện:
Đắk Nông

Bắt nhóm đối tượng xông vào Trung tâm y tế ở Đắk Nông truy sát bệnh nhân đang cấp cứu

Trung tâm y tế huyện Krông Nô nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo VTC News

Ngày 4/10, thông tin từ Công an huyện Krông Nô cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt gồm: Lê Thanh Đức (SN 1993), Lê Sỹ Thắng (SN 1994), Lê Sỹ Anh Chung (SN 2001), cùng trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.

Ngoài ra, Công an huyện Krông Nô áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hoài Nam (SN 2000, trú tại thị trấn Đắk Mâm).

Bắt nhóm đối tượng xông vào Trung tâm y tế ở Đắk Nông truy sát bệnh nhân đang cấp cứu

Hung khí các đối tượng mang theo để truy sát nạn nhân. Ảnh: Báo VietNamNet

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/8, nhóm thanh niên trên cùng một số đối tượng khác ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm anh Lang Xuân Thắng (SN 1998, ngụ huyện Krông Nô) tại 1 quán karaoke trên địa bàn.

Trong lúc đánh nhau, anh Thắng và bạn là anh Hoàng Tuấn Tú (SN 1997, trú tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô) bị các đối tượng trong nhóm thanh niên nói trên đánh gây thương tích. Sau đó các nạn nhân được đưa vào Trung tâm y tế huyện Krông Nô cấp cứu và điều trị.

Bắt nhóm đối tượng xông vào Trung tâm y tế ở Đắk Nông truy sát bệnh nhân đang cấp cứu

2 chiếc xe các đối tượng để lại hiện trường. Ảnh: Báo Người lao động

Tuy nhiên, nhóm thanh niên gồm Đức, Thắng, Nam và Chung đi trên 2 ô tô con cùng nhiều hung khí kéo vào Trung tâm y tế huyện Krông Nô để tiếp tục đánh anh Thắng đang điều trị tại khoa Ngoại. Khi vào đến bệnh viện, những đối tượng này đã gây náo loạn, làm cho nhiều người hoảng sợ phải bỏ chạy ra ngoài.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, đóng cổng bệnh viện lại. Thấy cổng đóng, nhóm thanh niên đi trên 2 xe con chạy lòng vòng trong bệnh viện ít phút rồi bỏ xe lại, trèo tường rào ra ngoài, rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, vụ việc trên đã khiến Trung tâm y tế phải tạm ngưng hoạt động trong một thời gian.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại