Thứ năm, 28/03/2024 | 18:33
RSS

Chém chết con trai 6 tuổi, truy sát vợ rồi cố thủ trong nhà

Chủ nhật, 06/03/2022, 17:11 (GMT+7)

Sau khi sát hại con trai và chém vợ trọng thương, đối tượng cố thủ trong nhà đến khi lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

Trao đổi với VOV, trưa 6/3, ông Lý Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - cho biết lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày trên địa bàn thôn 4, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang). Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Lý Văn Học (SN 1985, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao sát hại con trai là Lý Minh Đ. (SN 2006) và chém vợ là chị Triệu Thị X. (SN 1984).

Chém chết con trai 6 tuổi, truy sát vợ rồi cố thủ trong nhà

Hiện trường vụ án.

"Rất may chị X. vẫn kịp chạy đến nhà công an viên nên mới thoát nạn và được người dân đưa đi bệnh viện chữa trị. Hiện sức khỏe của chị X. đã ổn định, đang được điều trị tại bệnh viện" - ông Hiếu nói.

Được biết, sau khi gây án, Lý Văn Học cố thủ trong nhà, đến khi lực lượng chức năng đến vận động y mới hợp tác. Cũng theo người dân địa phương, Học là một người hiền lành, ít tụ tập rượu chè. Hiện đang làm tại một xưởng bóc trên địa bàn. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý.

H.N
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại