Thứ năm, 25/04/2024 | 22:36
RSS

Nợ nần, người phụ nữ bịa chuyện bị cướp tiền và vàng rồi báo công an

Thứ bảy, 05/03/2022, 15:22 (GMT+7)

Giang thừa nhận do bản thân nợ nần nên đã tạo hiện trường giả, trình báo gian dối với công an việc bị cướp 6 chỉ vàng 9999 và 56 triệu đồng nhằm “qua mặt” mọi người.

Sự kiện:
Quảng Bình

Ngày 5/3, theo thông tin trên báo Người lao động, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ việc Lê Thị Hà Giang (ngụ thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) trình báo bị cướp tài sản, tạo hiện trường giả để che giấu việc bản thân đang nợ nần.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 15h ngày 4/3, Giang đã đến Công an xã Hàm Ninh trình báo sự việc mình bị cướp khống chế, cướp tài sản. Theo trình báo của Giang, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, sau khi vào một ngân hàng trên địa bàn huyện Quảng Ninh để gửi tiền, Giang điều khiển xe máy để trở về nhà. Đến thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh, Giang bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy chặn lại, dùng dao khống chế và cướp 6 chỉ vàng 9999 cùng 56 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nợ nần, người phụ nữ bịa chuyện bị cướp tiền và vàng rồi báo công an

Lê Thị Hà Giang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Vietnamnet

Theo khai báo của Giang, 2 đối tượng là nam giới, đi xe Dream không rõ BKS, đặc điểm xe có ống bô tự chế màu gạch. Đối tượng điều khiển xe mô tô có đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang y tế màu đen, áo khoác màu đen có mũ trùm kín đầu, quần tối màu và đi dép lê có sọc đen trắng, cao khoảng 1,65 m. Đối tượng ngồi sau trùm khăn kín đầu, mang khẩu trang màu trắng và quần vải tối màu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Ninh đã báo cáo Công an huyện Quảng Ninh. Lực lượng điều tra hình sự Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và công an các địa phương để tiến hành truy xét đối tượng.

Quá trình xác minh, làm rõ, lực lượng điều tra xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai bị hại và hiện trường xảy ra sự việc, lực lượng điều tra thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung đấu tranh với Lê Thị Hà Giang. Qua đấu tranh, Lê Thị Hà Giang đã thừa nhận hành vi gian dối là đã tạo hiện trường giả để che giấu việc nợ nần của bản thân. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý theo quy định.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại