Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:09
RSS

Cháy nhà trong đêm ở Quảng Trị, cháu bé 5 tháng tuổi tử vong

Thứ sáu, 04/03/2022, 09:25 (GMT+7)

Ngọn lửa bùng lên ở ngôi nhà chị Hồ Thị Xê, trú tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị). Hậu quả cháu bé 5 tháng tuổi đang ngủ trong nhà tử vong.

Sự kiện:
Quảng Bình

Sáng 4/3, ông Hồ Văn Nhiếp - Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) xác nhận với báo Người lao động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến cháu bé 5 tháng tuổi tử vong. Nạn nhân là cháu Hồ Việt T. (5 tháng tuổi), trú tại thôn A Liêng, xã Tà Rụt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 3/3, người dân thôn A Liêng (xã Tà Rụt) bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên ở ngôi nhà chị Hồ Thị Xê (40 tuổi). Lúc xảy ra sự việc, chị Xê đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ có cháu T. đang ngủ.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương tiến hành các biện pháp dập lửa và tiếp cận đưa cháu T. ra ngoài. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cháu T. đã không qua khỏi. Được biết, gia đình chị Xê thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà chị Xê ở chưa có điện và lúc xảy ra sự việc thì trong nhà thắp nến. Vụ cháy đã khiến nhiều vật dụng trong nhà chị Xê bị thiêu rụi.

Cháy nhà trong đêm ở Quảng Trị, cháu bé 5 tháng tuổi tử vong

Hiện trường vụ cháy khiến cháu bé 5 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Zing

Trước đó, như Dân trí đưa tin, trên địa bàn xã Pha Long (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cũng xảy ra vụ cháy nhà khiến một cháu bé tử vong và một cháu bé bị bỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 25/2, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà của ông Tráng Sầu Chứ (sinh năm 1973, trú tại thôn Sả Chải, xã Pha Long). Thời điểm này, ông Chứ và người con trai cả đi vắng, trong nhà có 3 cháu bé đang ngủ.

Sau khi phát hiện cháy lớn, bà con trong thôn hô nhau tới dập lửa nhà, đồng thời chính quyền địa phương huy động thêm các chiến sĩ biên phòng, công an làm nhiệm vụ ở địa bàn đến hỗ trợ. Do lửa cháy quá lớn, không có thiết bị chữa cháy chuyên dụng hiện đại nên mọi người chỉ đưa được 2 cháu lớn hơn ra ngoài, trong đó có một cháu bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, còn cháu Tráng Thín Sấu (sinh năm 2017) đã tử vong ngay trong đám cháy.

Ngoài ra, vụ  cháy này cũng làm cho ngôi nhà cùng 3 tạ thóc, 5 tạ ngô cùng nhiều đồ dùng khác của nhà ông Chứ bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện. Hiện, cơ quan chức năng huyện Mường Khương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy.

Gia đình ông Chứ thuộc diện hộ nghèo của thôn Sả Chải, nhà có 5 khẩu và vợ ông đã mất. Ngay trong đêm lãnh đạo huyện Mường Khương và xã Pha Long đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình ông Chứ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để gia đình ông vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại