Thứ năm, 28/03/2024 | 18:48
RSS

Cụ bà bị đánh phải nhập viện khi nhắc nhở hàng xóm hát karaoke to quá

Thứ sáu, 04/03/2022, 07:37 (GMT+7)

Sau khi nhắc nhở những người bên xưởng sơn sát nhà hát karaoke to quá gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, cụ bà 83 tuổi đang là F0 đã bị hàng xóm lao vào đánh và phải nhập viện.

Sự kiện:
Hải Phòng

Sáng 4/3, Công an xã An Tiến (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) xác nhận với báo Thanh niên, đã lập hồ sơ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến hai người bị thương, báo cáo lên Công an huyện An Lão.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Hội (83 tuổi) cùng trú tại đội 7, thôn An Hội, xã An Tiến. Trong đó, Bà Hội là trường hợp F0 đang điều trị covid-19 tại nhà.

Theo phản ánh của chị Hảo, khoảng 21h ngày 2/3, giữa mẹ chị và một số người tại xưởng sơn gần nhà xảy ra to tiếng vì họ hát karaoke bật nhạc quá to, làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của mọi người. Bố mẹ chị đang phải điều trị Covid-19 nên cần nghỉ ngơi, việc mở nhạc hát karaoke quá to khiến ông bà không ngủ được.

"Tầm 21 giờ kém ngày 2.3, tôi đang cho con ngủ thì nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Tôi mở cửa ra thì thấy bố mẹ tôi đang lời qua tiếng lại với một số người ở xưởng sơn nằm sát nhà vì họ bật nhạc hát karaoke quá to…Bố mẹ tôi đang rất mệt vì nhiễm Covid-19, cần nghỉ ngơi nên không chịu nổi tiếng ồn đó", chị Hảo nói.

Cụ bà bị đánh phải nhập viện khi nhắc nhở hàng xóm hát karaoke to quá

Bà Hội bị đánh thâm tím người, lóc 1 mảng da lớn ở cánh tay trái và chân phải, dính bê bết máu. Ảnh: Dân Việt

Sau đó, một người đàn ông có mặt tại chỗ đang hát karaoke tên là Đạt (ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến) đã liên tục chửi bới, dọa giết bố mẹ chị Hảo. Một lúc sau, người này đi xe máy qua, đạp cánh cổng đang khóa rồi xông vào nhà chị Hảo và dùng khúc cây đấm, đá, tát liên tục rồi vật chị Hảo xuống đất. Khi bà Hội ra can, thì ông này lấy khúc cây (ngày thường gia đình dùng để phơi quần áo) đánh nhiều lần vào tay, chân bà cụ.

Hậu quả, chị Hảo đã bị đánh chảy máu mũi còn bà Hội bị Đạt đánh thâm tím người, lóc 1 mảng da lớn ở cánh tay trái và chân phải, dính bê bết máu. Do đang là F0 mà lại bị vết thương khá nặng nên bà đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.An Lão để cách ly và điều trị.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, Công an xã An Tiến cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường lấy lời khai để phục vụ điều tra. Bước đầu cơ quan công an ghi nhận nghi phạm gây ra vụ hành hung nói  trên có tên là Đạt, 41 tuổi, là người cùng địa phương.

Trao đổi với PV, một số người dân địa phương cho biết, xưởng sơn thường xuyên tổ chức hát karaoke với nhạc lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại