Thứ ba, 07/05/2024 | 20:04
RSS

Trộm cây hoa giấy, trưởng Phòng Tư pháp bị cách chức vụ trong Đảng

Thứ ba, 20/06/2023, 12:11 (GMT+7)

Cơ quan chức năng huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Trọng Tấn hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng Tư pháp.

Sự kiện:
Đắk Nông

Trộm cây hoa giấy, trưởng Phòng Tư pháp bị cách chức vụ trong Đảng

Khu liên cơ quan huyện Cư Cư Jút (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Báo Người lao động

Trao đổi với Báo Dân trí sáng 20/6, một lãnh đạo huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Huyện ủy Cư Jút đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tư pháp đối với ông Lê Trọng T. - Trưởng phòng Tư pháp huyện Cư Jút.

Theo vị lãnh đạo này, ông T. bị xử lý kỷ luật vì có hành vi trộm cắp cây hoa giấy. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi có quyết định kỷ luật, ông T. có quyền khiếu nại quyết định xử lý về mặt Đảng. Sau khi các bên thống nhất về hình thức xử lý về mặt Đảng, huyện sẽ thực hiện quy trình xử lý về mặt hành chính.

Liên quan đến sự việc này, thông tin trên Báo Lao động, Bí thư Huyện uỷ Cư Jút ông Nguyễn Tuấn Phúc - Bí thư Huyện uỷ Cư Jút cho biết, sau khi xử lý đảng viên vi phạm, Huyện uỷ sẽ chuyển hồ sơ để UBND huyện xử lý về mặt chính quyền. Quan điểm của huyện là xử lý thật nghiêm và công khai, không bao che.

“Trưởng phòng Tư pháp, người đứng đầu cơ quan tham mưu, theo dõi, tư vấn, phổ biến về luật pháp của huyện mà bạo lực gia đình rồi lại còn đi ăn cắp là điều không thể chấp nhận. Điều này thể hiện cán bộ, đảng viên đã tha hoá về đạo đức”, Bí thư Huyện uỷ Cư Jút khẳng định.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Cư Jút đã nhận được đơn tố giác ông T. lấy trộm cây hoa giấy ở một cơ sở trên địa bàn. Sự việc bị camera an ninh ghi lại. Không chỉ vậy, ông T. cũng bị vợ gửi đơn tố cáo có hành vị bạo lực gia đình nhưng sau đó xin rút lại nội dung tố cáo.

Lãnh đạo Huyện ủy Cư Jút đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm rõ cả 2 nội dung nêu trên, xem có đúng sự thật hay không, vì người vợ cũng đang công tác tại một đơn vị cấp huyện.

Ông T. sau đó đã trực tiếp thừa nhận hành vi ăn cắp, đồng thời đã trả lại tài sản và xin lỗi công khai cơ sở bị mất cắp.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại