Thứ tư, 24/04/2024 | 08:32
RSS

Cách chức hiệu trưởng tiểu học chậm chi trả tiền chế độ cho giáo viên, học sinh

Thứ bảy, 15/10/2022, 12:16 (GMT+7)

Một hiệu trưởng ở Kon Tum vừa bị cách chức do không chi trả các chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo quy định.

Sự kiện:
Kon Tum

 Cách chức hiệu trưởng tiểu học chậm chi trả tiền chế độ cho giáo viên, học sinh

Trường Tiểu học Đắk Rơ Ông. Ảnh: Báo giáo dục và Thời đại. 

Ngày 15/10, ông Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đắk Rơ Ông (xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông).

Trước đó, UBND huyện Tu Mơ Rông nhận được đơn phản ánh Trường Tiểu học Đắk Rơ Rông sai phạm về việc chi trả chế độ của giáo viên, học sinh năm học 2021-2022. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Trường Tiểu học Đắk Rơ Rông chưa chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập, bán trú với số tiền hơn 33,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng chưa chi trả chế độ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày.  Chỉ đến khi thanh tra vào cuộc xác minh, làm rõ, nhà trường mới chi trả những khoản tiền chế độ này.

UBND huyện Tu Mơ Rông kết luận trách nhiệm để xảy ra sự việc như trên thuộc về hiệu trưởng Nguyễn Văn Hào. Ban giám hiệu nhà trường cũng có trách nhiệm khi thực hiện việc đứng lớp chưa đảm bảo theo quy định. 

Sau đó, UBND huyện Tu Mơ Rông đã họp hội đồng kỷ luật, xác định mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Hào rất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, nội bộ mất đoàn kết, nhất là việc không chi trả đúng, đủ chế độ của giáo viên, học sinh. Hội đồng kỷ luật huyện đã bỏ phiếu kín, quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Hào.

Hồng Nhung
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại