Thứ hai, 29/04/2024 | 13:39
RSS

Kỷ luật Đảng cán bộ sàm sỡ nữ đồng nghiệp sau mức phạt 200 nghìn

Thứ hai, 13/08/2018, 16:06 (GMT+7)

Nam cán bộ bị nữ đồng nghiệp tố cáo sàm sỡ tại nơi làm việc đã bị kỷ luật Đảng sau khi bị phạt hành chính 200 nghìn.

Theo tin tức xã hội từ báo Thanh Niên, chiều 13/8, ông Lê Minh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong xác nhận với PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày (13/8) Huyện ủy Triệu Phong đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bình Triệu (chuyên viên phòng Tài chính kế hoạch H.Triệu Phong).

Theo ông Khánh việc khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bình Triệu được sự thống nhất cao của thường vụ Huyện ủy. Hành vi của ông Nguyễn Bình Triệu đã vi phạm vào điều lệ Đảng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Đảng viên, đặc biệt là trong tác phong làm việc nơi công sở.

Trước đó, chị N.T.L.A (cũng là chuyên viên phòng Tài chính- kế hoạch H.Triệu Phong) đã làm đơn tố giác việc bị ông Nguyễn Bình Triệu “hiếp dâm” tại phòng làm việc vào ngày 21/6.

Kỷ luật Đảng cán bộ sàm sỡ nữ đồng nghiệp sau mức phạt 200 nghìn
Chị N.T.L.A. Ảnh: Báo công an Đà Nẵng

Sau đó, sáng 24/7, Thượng tá Trần Minh Chữ - Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong - xác nhận thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Bình Triệu (SN 1979, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong), mức xử phạt 200 ngàn đồng, do “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”.

Theo Công an huyện Triệu Phong, việc xử phạt trên căn cứ theo điểm a, Khoản 1, điều 5, Nghị định 167/2013-NĐ-CP. Theo đó, khung hình phạt với hành vi này từ 100-300 ngàn đồng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong, quá trình điều tra công an đã xem xét trên nhiều góc độ. “Phía bị hại là chị L.A. khai ông Triệu có sờ soạng vào vùng nhạy cảm, trong khi ông Triệu khai chỉ sờ mó vào ngực, mông nhưng bên ngoài quần áo. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, bàn ghế trong phòng làm việc không bị xô đẩy, quần áo chị này không bị rách. Hơn nữa, trong phòng chỉ có 2 người, không có nhân chứng nên không có cơ sở", ông Chữ nói.

Dựa vào những yếu tố trên, Công an huyện Triệu Phong xác định không đủ căn cứ cấu thành tội “Hiếp dâm”, chỉ đủ cơ sở xử phạt hành chính.

Trước đó, chị N.T.L.A (cũng là chuyên viên phòng Tài chính- kế hoạch H.Triệu Phong) đã làm đơn tố giác việc bị ông Nguyễn Bình Triệu “hiếp dâm” tại phòng làm việc vào ngày 21/6.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN