Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:49
RSS

Vụ dân bị giam oan 7 tháng: Chánh án và thẩm phán bị kỷ luật 'quá nhẹ'

Thứ năm, 09/07/2020, 20:36 (GMT+7)

Ngày 5/6, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ. 13 cán bộ liên quan đến vụ án oan đã được TAND huyện Tuy Đức gửi giấy mời tham dự buổi xin lỗi nhưng không ai tới.

Sự kiện:
Đắk Nông

Chiều ngày 9/7, theo thông tin trên Dân Việt, sau khi nhận được thông báo của TAND tỉnh Đắk Nông về việc kỷ luật những cá nhân của ngành tòa án gây oan sai cho mình và vợ, ông Nguyễn Văn Võ (ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên TAND tối cao để xử lý nghiêm những cán bộ đã gây ra oan sai cho ông.

Vụ dân bị giam oan 7 tháng, chánh án và thẩm phán bị kỷ luật quá nhẹ

Ông Nguyễn Văn Võ - người bị giam oan hơn 7 tháng. Ảnh: NLĐ

Cụ thể, theo thông báo, ông Nguyễn Hồng Chương- Chánh án bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, bị điều chuyển công tác đến đơn vị khác. Đối với ông Phạm Văn Quân bị bố trí công tác khác (kể từ ngày 31/3/2020) và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (kể từ ngày 13/5/2020).

Theo ông Võ, hai cán bộ này đã gây ra oan sai khiến ông và vợ bị xử tù, bản thân ông bị giam oan 7 tháng nhưng bị kỷ luật rất nhẹ. Chính vì vậy ông sẽ tiếp tục kiến nghị đến cấp cao hơn để xem xét có hình thức xử lý thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật

Bên cạnh đó, ông Võ không đồng ý với thông báo của TAND tỉnh Đắk Nông vì cho rằng thông báo không rõ ràng, không nói rõ những cá nhân bị kỷ luật chuyển đi đâu, làm chức vụ gì.

Ông Võ cũng cho biết, trước đó, vợ chồng ông đã gửi đơn kiến nghị lên TAND tỉnh Đắk Nông đề nghị xử lý ông Nguyễn Hồng Chương (nguyên Chánh án TAND huyện Tuy Đức) và ông Phạm Văn Quân (Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức). Hai người này đã gây oan sai cho vợ chồng ông.

Ngoài ra, ông Võ cũng gửi đơn kiến nghị tới Công an tỉnh Đắk Nông và Viện KSND tỉnh Đắk Nông kiến nghị về việc xử lý các cán bộ đã gây ra oan sai cho gia đình ông. Tuy nhiên, hiện chỉ mới có TAND tỉnh có thông báo về kết quả xử lý, hai đơn vị còn lại vẫn chưa có phản hồi.

Vụ dân bị giam oan 7 tháng, chánh án và thẩm phán bị kỷ luật quá nhẹ

Người dân tới theo dõi buổi xin lỗi công khai. Ảnh: NLĐ

Trước đó, theo báo Người lao động đưa tin, năm 2008 vợ chồng ông Võ bán cho bà Đoàn Thị Huệ và bà Vũ Thị Hằng 400 m2 đất với giá 100 triệu đồng. Năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ ký thủ tục sang tên nhưng cho người khác là Nguyễn Văn Cương. Vì không giao dịch với ông Cương nên vợ chồng ông Võ từ chối. 

Bà Hằng, bà Huệ đã khởi kiện dân sự nhưng ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội hình sự nên ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, chuyển sang công an điều tra.

Sau đó, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 7 tháng và bị tuyên phạt 2 năm tù, bà Thưởng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 

Điều đáng nói nữa là ông Quân xét xử luôn hình sự của vợ chồng ông Võ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dù các bị cáo và luật sự yêu cầu thay đổi thẩm phán, để cuối cùng phải gây oan sai.

Ngày 5/6, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ. 13 cán bộ liên quan đến vụ án oan đã được TAND huyện Tuy Đức gửi giấy mời tham dự buổi xin lỗi nhưng không ai tới. 

Riêng ông Cao Xuân Thủy, Phó trưởng Công an huyện Tuy Đức có mặt nhưng với tư cách đại diện cho Công an huyện Tuy Đức. Tại buổi xin lỗi, hàng trăm người dân tỏ ra bức xúc với ban tổ chức, gây náo loạn hội trường.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN