Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:06
RSS

Tin tức trong ngày 9/7: Hơn 150.000 người phá rừng làm nông nghiệp ở Tây Nguyên

Thứ năm, 09/07/2020, 16:16 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 9/7 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: dân số Hà Nội vẫn đang già hóa nhanh, mất cân bằng giới tính; báo động tai nạn về điện ở đồng bằng sông Cửu Long…

Dân số Hà Nội vẫn đang già hóa nhanh, mất cân bằng giới tính

Tin tức trong ngày 9/7, trong ngày 8/7 Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề "Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại".

Theo đó, công tác dân số của Hà Nội cũng đang đứng trước nhiều thách thức do quy mô dân số lớn, tốc độ gia tăng dân số cơ học hàng năm ở mức cao, tốc độ già hóa dân số nhanh, mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao…

Tin tức trong ngày 9/7, hơn 150.000 người phá rừng làm nông nghiệp ở Tây Nguyên

Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới

Tại Hà Nội, năm 2019, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được các chỉ tiêu của TP đề ra, trong giai đoạn 5 năm từ 2016 - 2020, cụ thể tỷ suất sinh đạt 15,0 ‰ giảm 0,13 ‰ so với năm 2018. Số sinh con thứ 3 trở lên đạt tỷ lệ 6,5% giảm 0,1% so với năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,9 trẻ trai/100 trẻ gái.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn TP là 113,2 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 82,48%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 75,46%; số người mới áp dụng biện pháp tránh thai 373.391 (đạt 100%). 

Hơn 150.000 người phá rừng làm nông nghiệp ở Tây Nguyên

Ngày 9/7, hội nghị "Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp vùng Tây Nguyên" diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Tại hội nghị, theo thống kê mới nhất của Ban Kinh tế trung ương, có khoảng 150.000 người ở các tỉnh Tây Nguyên phá rừng làm nông nghiệp với hơn 350.000ha đất rừng bị chiếm dụng trái phép trong nhiều năm qua (từ 2010 – 2019).

Tin tức trong ngày 9/7, hơn 150.000 người phá rừng làm nông nghiệp ở Tây Nguyên

Có khoảng 150.000 người ở các tỉnh Tây Nguyên phá rừng làm nông nghiệp

Theo đó, hàng trăm nghìn người dân sinh sống, sản xuất nông nghiệp trên đất rừng không được thừa nhận pháp lý, không được thừa nhận về đăng ký hộ khẩu và không được hưởng các chính sách của Nhà nước, thu nhập khó khăn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nguyên.

Báo động tai nạn về điện ở đồng bằng sông Cửu Long

Ông Thiều Văn Minh, Phó giám đốc Cty điện lực Cà Mau cho biết, năm 2019 tai nạn điện xảy ra trên địa bàn tỉnh là 24 trường hợp, làm chết 22 người và bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 13 vụ, giảm 8 nguời chết, giảm 04 người bị thương (sinh hoạt 15 vụ, nuôi tôm công nghiệp 7 vụ, vi phạm hành lang 2 vụ). Còn 6 tháng đầu năm 2020 xảy ra 6 vụ, làm 7 người chết và 1 người bị thương.

Tin tức trong ngày 9/7, hơn 150.000 người phá rừng làm nông nghiệp ở Tây Nguyên

Các vụ tai nạn về điện chủ yếu do người dân bất cẩn, sử dụng điện câu đuôi, mất an toàn

Ông Đỗ Anh Duy, Phó trưởng phòng An toàn - Công ty Điện lực Sóc Trăng cho biết, tình hình tai nạn điện trong nuôi tôm xảy ra nhiều, năm ngoái xảy ra hơn 30 vụ nhưng trong 6 tháng đầu năm nay giảm còn 5 vụ, chết 4 người. Theo ông Duy, tuy số vụ tại nạn có giảm nhiều hơn các năm qua nhưng nguy cơ sử dụng điện không an toàn vẫn còn rất cao.

Các vụ tai nạn về điện chủ yếu do người dân bất cẩn, sử dụng điện câu đuôi, mất an toàn ở ĐBSCL gây thương vong khiến các ngành chức năng, đặc biệt là ngành điện đang quyết liệt tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới lưới điện, xoá hộ câu đuôi để đảm bảo an toàn lưới điện trước điện kế cũng như thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt vật tư thiết bị và sử dụng điện an toàn sau điện kế nhằm giảm thiểu tai nạn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN