Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:01
RSS

Tin tức trong ngày 7/7: Quảng Ninh đưa người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế tập trung

Thứ ba, 07/07/2020, 19:51 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 7/7 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: hạn hán ở Bình Định khiến 120 hồ chứa cạn nước; bệnh bạch hầu tăng gấp 3 lần, Bộ Y tế họp khẩn…

Quảng Ninh đưa người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế tập trung

Tin tức trong ngày 7/7, Công an xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đưa đi cách ly tập trung 1 người dân địa phương sau khi người này nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước đó, tại khu vực bản Mốc 13, xã Quảng Đức, Công an xã Quảng Đức trong quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã phát hiện một người phụ nữ vượt sông biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tin tức trong ngày 7/7, Quảng Ninh đưa người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế tập trung

Quảng Ninh phát hiện một người phụ nữ vượt sông biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này khai nhận là Tằng Tài Múi (SN 1982, trú tại bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), do không có việc làm ổn định nên từ ngày 29/1/2020 đã vượt biên giới sang làm thuê tại khu Phòng Thành, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp nên ngày 6/7 đã tìm cách vượt biên trở về Việt Nam.

Công an xã Quảng Đức đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe ban đầu và đưa người phụ nữ này đi cách ly y tế tập trung, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh bạch hầu tăng gấp 3 lần: Bộ Y tế họp khẩn

Từ đầu năm đến nay, tại khu vực Tây Nguyên đã phát hiện 63 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó 3 ca bệnh đã tử vong. Đó là thông tin được đề cập tại cuộc họp phòng chống dịch bệnh bạch hầu, do Bộ Y tế tổ chức chiều 7/7 tại Hà Nội. GSTS. Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp.

Trong số 63 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu được ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên từ đầu năm đến nay, tập trung tại 4 tỉnh, gồm Đắk Nông 25 ca, KonTum 22 ca, Gia Lai 15 ca và Đắc Lắk 1 ca.

Những người mắc bệnh ở nhiều độ tuổi khác nhau, mặc dù đã có vaccine phòng bệnh và thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu nhưng tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên vẫn khá cao, chiếm gần 6%.

Tin tức trong ngày 7/7, Quảng Ninh đưa người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế tập trung

Cuộc họp phòng chống dịch bệnh bạch hầu, do Bộ Y tế tổ chức chiều 7/7 tại Hà Nội

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, bệnh bạch hầu lây qua đường hô hấp, được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây viêm cơ tim, suy tim, ngừng tim, suy thận, suy gan… do độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra.

Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý khám chữa bệnh thành lập 4 tổ công tác đến 4 tỉnh đang có dịch để "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở, phòng chống dịch kịp thời. Đồng thời đang rà soát lại phác đồ điều trị.

Hạn hán ở Bình Định khiến 120 hồ chứa cạn nước

Nắng nóng kéo dài khiến 120 hồ chứa nước trong tỉnh Bình Định cạn kiệt, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho người dân và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đến thời điểm này, 120 trong tổng số 165 hồ chứa nước tại tỉnh Bình Định đã cạn nước, tập trung tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát. Lượng nước tại 45 hồ chứa còn lại cũng chỉ khoảng 160 triệu m3, tương đương 27% dung tích thiết kế.

Tin tức trong ngày 7/7, Quảng Ninh đưa người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế tập trung

Nắng nóng kéo dài khiến 120 hồ chứa nước trong tỉnh Bình Định cạn kiệt

Hiện, đang vào cao điểm nắng nóng nên nguồn nước tại các hồ chứa sẽ tiếp tục giảm mạnh, ảnh hưởng tới nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Ông Võ Duy Tín, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng do hạn hán cho biết, địa phương đã vận động bà con tưới tiết kiệm để đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN