Thứ năm, 18/04/2024 | 08:51
RSS
Ninh Bình
Theo Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành về Quyết định mức học phí trên địa bàn tỉnh thì học sinh tiểu học công lập không phải đóng học phí.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình Lưu Danh Tuyên thừa nhận mình là người điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.
Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình có văn bản hướng dẫn gửi các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở về quản lý chất lượng năm học 2022-2023.
Chủ tịch xã Ninh Khang đã câu kết với đơn vị thi công lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng 2 công trình nhà văn hóa xã và nghĩa trang liệt sỹ không đúng khối lượng.
Trên đường tới công ty để làm việc, 2 nữ công nhân cùng trú tại thôn Bãi Lóng (xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình) không may bị sét đánh tử vong.
"Chui ra khỏi xe được chừng vài phút, em nghe rõ tiếng mọi người trong xe khóc lóc, kêu cứu nhưng bất lực không thể làm gì được", nạn nhân trong vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình kể lại.
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 9 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trước đó.
Khi đến khu vực ngã ba giao nhau giữa QL1A với đường Tuệ Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với một xe máy rồi lật nghiêng sang đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong.
Để có tiền tiêu sài cá nhân Mạnh đã rủ Thành đi trộm cắp nắp hố ga để bán. Khi trộm cắp trót lọt, hai đối tượng mang sang cửa hàng thu mua phế liệu bán với giá 460.000 đồng/nắp.
Hai đối tượng đã sử dụng xe mô tô kéo theo xe cải tiến đi từ Nam Định sang thành phố Ninh Bình trộm cắp gỗ, sau đó đem bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.
"Bằng linh cảm, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp", ông Năm - bố của nghi phạm sát hại người tình rồi phân xác phi tang nói.
Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ sát hại người tình, phân xác phi tang gây rúng động dư luận mới xảy ra tại TP Ninh Bình.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình vừa thông báo về việc tiếp tục dừng đến trường với học sinh mầm non.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Đối với người từ Hà Nội về Ninh Bình cần khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR phù hợp với các vùng dịch tễ.
Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 3529/SYT-NVY về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người về Ninh Bình từ Hà Nội.
UBND TP. Ninh Bình đã ra văn bản quán triệt việc triển khai thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục năm học 2021- 2022. Theo đó, lưu ý Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thực hiện nghiêm một số nội dung
Căn cứ theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở Giáo dục Mầm non trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Sau 2 ngày mở chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn, tỉnh Ninh Bình đã tiêm xong cho gần 33.000 học sinh đảm bảo an toàn.
Khi được yêu cầu dừng xe để khai báo y tế theo quy định, Thương không chấp hành và tăng ga đâm thẳng vào người khiến chiến sĩ CSGT ngã văng ra đường, rồi bỏ chạy.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tổ chức cách ly tập trung đối với người từ xã Yên Hồng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến địa phương này nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine Covid-19.
Tỉnh Ninh Bình đã ban hành quy định mới nhất hướng dẫn người dân về Ninh Bình có phải cách ly y tế hay không, có cần thực hiện xét nghiệm nhanh hay không và cần giấy tờ gì.
Lần theo vết máu, mọi người bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông đang bị mắc kẹt giữa khe tường của 2 tòa nhà. Người này bị thương, chảy nhiều máu, đang chới với tìm lối thoát ra nhưng bất thành.
Từ vùng có dịch bệnh Covid-19 trở về xóm Phong Tĩnh (xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) nhưng 3 cô gái trẻ trốn tránh, khai báo y tế không trung thực.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Mô, địa phương cùng nhà trường vào cuộc xác minh cho thấy lý do hai nữ sinh lớp 8 Trường THCS Vũ Phạm Khải (Yên Mô, Ninh Bình) hẹn đánh nhau là do một trong hai em nói với mẹ người kia là "bạn ấy hay lên huyện chơi".
Một kho hàng có số lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc ở Ninh Bình vừa tiếp tục bị triệt phá.
Cháu H. đã vệ sinh ra quần nên cô Thảo đưa cháu H. vào nhà vệ sinh, cô Thảo nhắc cháu H. đứng im để cô rửa cho cháu nhưng cháu H. cứ khóc và cứ hét lên, lao chạy ra ngoài và bị ngã...
Ban giám hiệu trường Mầm non Ninh Khang (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã đình chỉ công tác với 2 giáo viên bị tố đánh đập bé 15 tháng tuổi trong nhà vệ sinh.
Cùng nhóm bạn ra khu vực xóm Bờ Sông chơi, hai anh em họ bị nước lũ cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em nhỏ.
Cục CSGT (Bộ Công an) xử phạt 2 tài xế container dương tính với ma túy trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Để có tiền sử dụng ma túy và chơi game, các đối tượng này đã chặn đường dùng dao đe dọa để cướp tài sản của phụ nữ, học sinh đi một mình.
Khu vực trạm bơm Gia Trấn, (thuộc thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đang xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người dân nghi ngờ cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm.
Sập đá niên đại 300-400 năm, nặng gần 3 tấn được một nhóm trẻ chăn trâu phát hiện dưới chân ruộng ở tỉnh Ninh Bình.