Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:12
RSS

Bắt 2 đối tượng mang xe cải tiến đi từ Nam Định sang Ninh Bình trộm gỗ

Thứ ba, 29/03/2022, 11:21 (GMT+7)

Hai đối tượng đã sử dụng xe mô tô kéo theo xe cải tiến đi từ Nam Định sang thành phố Ninh Bình trộm cắp gỗ, sau đó đem bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Sự kiện:
Ninh Bình

Theo thông tin trên báo Ninh Bình, Đội Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, phối hợp với Công an phường Nam Bình và các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Hùng Trang (sinh năm 1984, trú tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Hoàng Gia Hoà (sinh năm 1980, trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Trước đó, ngày 27/3/2022 Công an thành phố Ninh Bình tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị Tuyên, sinh năm 1972, trú tại phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình về việc: Rạng sáng ngày 24/3/2022 gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản gồm 08 tấm gỗ Lim Nam Phi có kích thước giống nhau (0,06 x 0,25 x 2,5) mét, trị giá 9.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, phối hợp với Công an phường Nam Bình và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra truy xét, đến 16h ngày 27/3/2022, bắt giữ 2 đối tượng là Trang và Hòa.

Tại cơ quan Công an, Trang và Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận để thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô kéo theo xe cải tiến sang thành phố Ninh Bình, khi đến khu vực nhà chị Tuyên thấy gỗ để ở vỉa hè, các đối tượng đã trộm cắp 08 tấm gỗ và xếp lên xe cải tiến chở đi cất giấu, sau đó bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Trang đã có 02 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản Hòa đã có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Bắt 2 đối tượng quê Nam Định mang xe cải tiến sang Ninh Bình trộm gỗ

Nguyễn Hùng Trang và Hoàng Gia Hoà bị bắt giữ. Ảnh: FP CATP Ninh Bình

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 14/3, Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng mang xe ô tô tải đi trộm trâu liên tỉnh. Cụ thể, hai đối tượng này là Phan Văn Đức (SN 1983, trú tại tổ 6, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên) và Trần Sơn Thạch (SN 1980, trú tại thôn Bo, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Trước đó, ngày 12/3/2022, Công an huyện Nho Quan đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1965 ở thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan) về việc là vào buổi sáng ngày 11/3/2022, gia đình bà Xuân có đi thả một con trâu và một con nghé cho ăn tại cánh đồng thuộc thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan. Tuy nhiên đến khoảng 14h cùng ngày thì bà Xuân phát hiện con trâu của gia đình bị mất.

Khi tiếp nhận được tin báo của bà Xuân, Công an huyện Nho Quan đã tập trung lực lượng, nhanh chóng triển khai đồng bộ dùng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành ngay vào điều tra để truy xét tội phạm. Đến 8h ngày 13/3/2022, Công an đã bắt giữ Đức và Thạch. Kết quả điều tra cho thấy Đức và Thạch chính là thủ phạm của vụ trộm trâu nói trên.

Quá trình điều tra ban đầu Đức và Thạch khai nhận, ngày 11/3/2022, hai đối tượng này sử dụng xe ô tô tải BKS 18H-007.74 (của Đức) di chuyển trên các tuyến đường của tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình với mục đích tìm trâu, bò để trộm cắp.

Khi đi đến địa phận thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai phát hiện trên cánh đồng thôn có thả trâu, lợi dụng không có người trông coi, Thạch và Đức dừng xe tại khu vực quèn Ma thuộc thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, sau đó Thạch lẻn đến dắt trâu lên thùng xe ô tô tải và điều khiển xe về nhà Thạch tại thôn Bo để cất giấu, trị giá con trâu trên là khoảng 40 triệu đồng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại