Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:24
RSS

Hai nữ công nhân ở Ninh Bình bị sét đánh tử vong trên đường đi làm

Thứ năm, 14/07/2022, 16:21 (GMT+7)

Trên đường tới công ty để làm việc, 2 nữ công nhân cùng trú tại thôn Bãi Lóng (xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình) không may bị sét đánh tử vong.

Sự kiện:
Ninh Bình

Thông tin trên Báo Lao động cho biết, ngày 14/7, trên địa bàn xã Phú Sơn (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vừa xảy ra vụ việc 2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm. Nạn nhân là chị Quách Thị T. (sinh năm 1985) và chị Bùi Thị N. (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 14/7. Tại thời điểm này, chị T. và chị N. đi cùng xe máy từ nhà đến Công ty TNHH L.H PLastic (đóng trên địa bàn xã Đồng Phong, huyện Nho Quan) để làm việc. Khi đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Sơn, huyện Nho Quan thì gặp trời mưa to và bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Thạch Bình đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể của xã phối hợp cùng gia đình hỗ trợ đưa các nạn nhân về gia đình để mai táng đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân.

Hai nữ công nhân ở Ninh Bình bị sét đánh tử vong trên đường đi làm

Ảnh minh họa

Báo Tuổi trẻ Online cho hay, trong cùng ngày (14/7), tại huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cũng xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là bà P.T.N. (59 tuổi, trú thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo). Vào sáng cùng ngày, bà N. cùng nhiều người dân trong xã đi cấy tại khu vực cánh đồng Giá. Đến khoảng 7h, trời bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm sấm sét và một tia sét đã đánh trúng khiến bà N. tử vong tại chỗ.

Trước đó, Tạp chí Tri thức trực tuyến cũng đưa tin, trên địa bàn xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra vụ việc 2 người bị sét đánh tử vong trong lúc đi cấy lúa. Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 13/7, 3 người đi cấy lúa tại cánh đồng thôn Phương Quan (xã Vân Côn). Lúc này xuất hiện cơn dông mạnh và mưa lớn, khiến 2 người phụ nữ bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tứ (SN 1972, trú thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) và chị Đinh Thị Nhợi (SN 1967, trú tại thôn 1, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai).  2 nạn nhân sang làm thuê tại xã Vân Côn thì gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền và Công an xã Vân Côn đã có mặt khám nghiệm hiện trường; đồng thời phối hợp với chính quyền 2 xã Đồng Quang, Cộng Hoà và gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Được biết, khu vực xảy ra sự việc là cánh đồng bằng phẳng, có đường dây điện cao thế chạy qua.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại