Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:48
RSS

Ninh Bình nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Thứ sáu, 07/01/2022, 14:51 (GMT+7)

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Sự kiện:
Ninh Bình

Ngày 7/1/2022, theo nguồn tin trên báo Lao động, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không đi lễ chùa trong giờ hành chính nếu không được phân công. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định, không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan...

Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các sự kiện liên hoan, tiệc cuối năm. Rà soát, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19 hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình về phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm "Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết".

Ninh Bình nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Ảnh minh họa

Về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, theo thông tin từ Sở Y tế Ninh Bình, trong ngày 6/1/2022, địa phương này ghi nhận 102 ca mắc Covid-19 mới; trong đó có: 26 trường hợp mắc tại cộng đồng ở 5 huyện, thành phố, gồm Hoa Lư là 7 trường hợp, Kim Sơn có 3 trường hợp, huyện Nho Quan có 3 trường hợp, thành phố Ninh Bình là 7 trường hợp và huyện Yên Khánh có 6 trường hợp;

Có 43 trường hợp mắc thứ phát tại cộng đồng ở các huyện gồm Hoa Lư có 7 trường hợp, Kim Sơn là 8 trường hợp, Nho Quan có 10 trường hợp, huyện Yên Khánh là 17 trường hợp và thành phố Ninh Bình có 1 trường hợp; còn lại 33 trường hợp là mắc thứ phát, về từ vùng dịch, trong khu phong tỏa được cách ly tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh đang cách ly điều trị cho 814 ca bệnh, tại 16 cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung các huyện, thành phố. Trong ngày, có 59 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát trong toàn tỉnh là 10.670 trường hợp.

Đến nay là ngày thứ 5 liên tiếp, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận số ca bệnh mới liên tục ở mức cao, với khoảng 100 ca bệnh/ngày.  Tính bình quân chung 5 ngày gần đây (từ 2-6/1/2022), tổng số ca bệnh ghi nhận toàn tỉnh là 470 ca, bình quân mỗi ngày ghi nhận 94 ca bệnh.

Toàn tỉnh đang phải sử dụng gần 80 cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cho các trường hợp F0 và F1 nguy cơ cao, huy động hàng nghìn người làm nhiệm vụ giám sát, phục vụ, chăm sóc, điều trị cho các trường hợp liên quan đến Covid-19. Trong ngày 6/1/2022, không ghi nhận thêm ổ dịch mới trong cộng đồng, tuy nhiên, có một số ổ dịch đã lây lan với số ca bệnh hàng trăm và có thể ghi nhận thêm các ca bệnh trong thời gian tới.

Với số ca bệnh Covid-19 liên tục tăng cao, ngành Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K; tiêm phòng ngay vắc xin mũi 3 liều nhắc lại và liều bổ sung khi đến lượt; tuyên truyền cho gia đình, người thân hạn chế đi lại, nhất là từ nơi khác về phải khai báo y tế trung thực, làm cơ sở cho ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại