Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:54
RSS
Tin bão mới nhất
Cảnh báo ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.
Bão số 6 (Nesat) duy trì cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 trong vòng 24 giờ, sau đó giảm cấp. Hình thái này khả năng hướng vào vịnh Bắc Bộ.
Vị trí tâm bão số 6 (Nesat) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.
Bão số 6 (Nesat) vào Biển Đông với gió giật cấp 13 và có thể đạt đến cấp 15 trong 1-2 ngày tới
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 và đang trên đường di chuyển hướng vào khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.
Bão số 4 (Noru) khi cách đất liền Đà Nẵng-Bình Định khoảng 170km dự báo có sức gió giật cấp 17. Từ chiều 27/9, Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to
Sáng 25/9, Bão số 4 (bão NORU) mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển rất nhanh, dự báo vào Biển Đông trong tối và đêm nay, tâm bão cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 300km về phía Đông.
Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục giảm cấp thành vùng áp thấp kèm theo mưa lớn tiếp diễn ở Bắc Bộ, nguy cơ dông, gió giật
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Maon, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ban ngày có nắng, từ chiều tối đến đêm có mưa vừa, mưa to.
Bão Maon đi vào khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3. Dự báo, bão có thể mạnh lên cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, sóng biển cao 6 - 8m.
Đêm nay bão số 3 vào biển Đông, mưa vừa đến mưa to xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây ngập úng, sạt lở đất.
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on. Cơn bão gây mưa cho hầu hết các khu vực trên cả nước từ đêm 24-26/8.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tập trung ứng phó với nguy cơ bão số 3 có thể hình thành trên biển Đông trong ít ngày tới.
Bão số 2 với sức gió giật cấp 10 sẽ tiếp tục tăng cấp, di chuyển nhanh và di chuyển đến gần vùng biển các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão và dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Cùng lúc, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày.
Vùng gần tâm bão số 1 Chaba tiệm cận cấp 12 (103-133km/giờ), giật cấp 15., tiến gần về đất liền Trung Quốc và cách tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) hơn 400km.
Bão số 1 Chaba đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 640km về phía Đông Nam.
Tính đến 10 giờ sáng ngày 30/6, Bão số 1 (Cơn bão Chaba) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Vùng áp thấp ở đảo Luzon (Philippines) khả năng đi vào Biển Đông và mạnh thành áp thấp nhiệt đới sau đó có khả năng hình thái này có thể thành bão với xác suất 40-60%.
Do tác động của không khí lạnh, khi vào gần bờ, bão số 9 Rai sẽ thay đổi hướng đi nhưng vẫn gây mưa lớn nhiều nơi ở Trung Bộ.
Sức gió tâm bão số 8 (bão Kompasu) mạnh cấp 11, giật cấp 14 đang hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bắt đầu có mưa lớn do bão.
Bão Kompasu bắt đầu tăng cấp khi tiến gần về phía Biển Đông, dự báo cấp độ của bão còn mạnh thêm, đạt cấp 11, gió giật cấp 13.
Dự báo trong 24h tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 9-12/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to.
Sáng sớm nay (08/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 năm 2021 và có tên quốc tế là LIONROCK. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.
Dự báo thời tiết 24/9, do ảnh hưởng cơn bão số 6 năm 2021 (tên gọi quốc tế là Dianmu), các khu vực ở miền Trung và phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.
Chiều 23/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2021. Do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định trong 6 giờ qua (07h-13h) đã có mưa to đến rất to.
Khoảng 4 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông và giật cấp 12.
Bão Côn Sơn được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ trong vài ngày tới.
Bão số 5 Côn Sơn đã tăng cấp so với 24h trước, di chuyển với vận tốc 15km/h tiến gần về phía quần đảo Hoàng Sa.
Vào lúc 4 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Nam.
Lực lượng chức năng từ trung ương tới địa phương đang lên phương án ứng phó với bão Côn Sơn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Dự báo sau khi bão Côn Sơn vào Biển Đông sẽ có tốc độ di chuyển nhanh và tăng cường độ rất mạnh, càng vào gần vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bão càng mạnh lên.
Từ nay (07/9) đến ngày 09/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi Philippines và có khả năng đi vào Biển Đông mạnh lên thành bão trong tuần này.
Hai áp thấp hoạt động trên Biển Đông, trong đó có một cơn khả năng mạnh thành bão, hướng vào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta.
Áp thấp di chuyển nhanh với vận tốc 20km/h, gây biển động, sóng cao 2-4m và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.
Bão Đỗ Quyên có khả năng đi vào Biển Đông trong 2-3 ngày tới và trở thành cơn bão số 1 của năm 2021.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trước khi đi vào vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi, bão số 13 (bão Vamco) liên tục mạnh lên và đang duy trì sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày 15/11, bão số 13 đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế với vận tốc 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp.
Lúc 1 giờ ngày 1/11, siêu bão Goni cách miền trung Philippines khoảng 70 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.
Bão số 9 - Molave đã để lại hàng trăm căn nhà ở Tây Nguyên chìm ngập trong nước. Nhiều hộ dân sống trong cảnh lo sợ sạt lở ập xuống nhà cửa. Các tuyến đường bị chia cắt, cầu cống bị cuốn trôi. Cây cối, hoa màu thiệt hại không đo đếm được.
Sáng 25/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão số 9, có tên quốc tế là Molave. Bão đang di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm khi gần bờ.
Do mưa lớn khiến nước lũ dâng lên liên tục, hai bệnh viện ở Quảng Bình bị cô lập trong nhiều ngày nay. Nhân viên y tế và bệnh nhân chia sẻ nhau từng miếng bánh mì, chiếc bánh nhỏ để cùng nhau vượt qua khó khăn…
Trong tối 17/10, trước tình hình lũ dâng nhanh nguy cấp, rất nhiều người dân tại Quảng Trị đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ sự cứu giúp của cơ quan chức năng và của cộng đồng.
Theo báo cáo từ Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên, tính đến chiều 11/10, đã có 9 người thiệt mạng do lũ lụt.
Nhóm 4 thanh niên đi xe máy đến khu vực vườn ươm để bắt kỳ nhông. Đến khi ra về, trong lúc bơi qua dòng nước chảy trước vườn ươm thì một người trong số đó bị nước lũ cuốn trôi.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước ảnh hưởng của bão số 6, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi quyết định cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào ngày 12/10.
Tính đến tối ngày 19/9, bão số 5 gây mưa lớn cho nhiều nơi và khiến 3 người chết, 110 người bị thương, hơn 22.000 ngôi nhà hư hỏng.
Mới đây, Bộ TT&TT phát công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị triển khai theo phương trâm "bốn tại chỗ" phù hợp với diễn biến của bão số 5 và tình hình cụ thể.
Bão số 5 (Noul) được dự báo mạnh cấp 13, gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và đổ bộ đất liền vào 18/9 lúc thủy triều cao nhất ngày, miền Trung sẵn sàng mọi phương án để ứng phó với bão.
Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết bão số 5 có thể đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng vào chiều 18/9, mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
Hồi 4 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc.