Thứ năm, 28/03/2024 | 22:53
RSS

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, liên tục đổi hướng

Thứ ba, 09/08/2022, 07:20 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão và dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta


Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông và khu vực mưa lớn trong ngày 9/8 (điểm màu cam). Ảnh: VNDMS.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, áp thấp đi theo hướng bắc đông bắc, sau có khả năng đổi hướng bắc tây bắc với vận tốc 10 km/h và khả năng mạnh lên thành bão. Rạng sáng 10/8, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, hình thái này tiếp tục đổi hướng theo tây bắc, tăng tốc lên 10-15 km/h. Rạng sáng 11/8, tâm bão nằm trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất duy trì cấp 8.

Sau thời điểm áp sát đất liền, bão giữ vận tốc nhưng đi chếch theo tây tây bắc và khả năng suy yếu dần. Bản đồ dự báo cho thấy rạng sáng 12/8, bão suy yếu thành một cơn áp thấp trên đất liền Đông Bắc Bộ. Dù vậy, vùng ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão rộng khắp miền Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Trên đất liền hôm nay, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tại các tỉnh miền Bắc hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi cao dưới 27 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại