Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:57
RSS

Bão số 5 hướng vào các tỉnh từ Quảng Bình - Đà Nẵng

Thứ tư, 16/09/2020, 11:55 (GMT+7)

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết bão số 5 có thể đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng vào chiều 18/9, mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão số 5 hướng vào các tỉnh từ Quảng Bình - Đà Nẵng

Bão số 5 hướng vào các tỉnh từ Quảng Bình - Đà Nẵng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 5 (tên quốc tế là Noul) đang cách quần đảo Hoàng Sa 750 km về phía đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Sáng 17/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 350 km về phía đông nam. Lúc này, sức gió vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Những giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng đi nhưng liên tục tăng tốc và mạnh lên.

Sáng 18/9, tâm bão nằm ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Với cường độ này, đây là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông kể từ đầu năm. Cơ quan khí tượng nhận định chiều 18/9, bão đi thẳng vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với vận tốc 20-25 km/h. Lúc đổ bộ, cường độ gió lên đến cấp 10-11, giật cấp 13. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang khu vực trung Lào - Thái Lan.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong những ngày tới, do tác động của bão trên Biển Đông và không khí lạnh ở phía bắc nên Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to. Các đô thị có nguy cơ xảy ra ngập úng, trong khi miền núi có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN