Thứ năm, 25/04/2024 | 16:51
RSS

Bão số 7 (Nalgae) mạnh lên, di chuyển đổi hướng tiên tục

Thứ hai, 31/10/2022, 06:57 (GMT+7)

Bão số 7 (Nalgae) liên tục đổi hướng và có tốc độ di chuyển rất chậm. Bão có thể đạt cường độ rất mạnh, sau đó suy yếu khi tiến về đảo Hải Nam (Trung Quốc).


Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 7. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/10 cho biết, cập nhật lúc 4 giờ cùng ngày, tâm bão có vị trí ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 10, tức là từ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 tiếp tục mạnh lên. Đến 1 giờ ngày mai 1/11, bão số 7 ở vị trí khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông đông bắc. Bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ 10 km/giờ. Cường độ bão mạnh lên cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo hướng đi của bão số 7 trên Biển Đông sẽ còn biến động, rất khó lượng khi chịu tác động của không khí lạnh và các yếu tố thời tiết khác. Dự báo sang đến ngày mai 2.11, bão số 7 đổi hướng di chuyển từ bắc tây tây sẽ đi theo hướng bắc với tốc độ chậm lại chỉ từ 5 - 10 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13, biển động dữ dội.

Vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, sóng biển cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão 9 - 11 m.

Được biết, Bão số 7 hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở khu vực biển Tây Bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão vào 27/10, sau đó di chuyển vào biển Đông trong sáng sớm nay. Đây tiếp tục là một cơn bão có diễn biến phức tạp, khó lường trên biển Đông năm nay.

Dự báo xa hơn cho thấy, từ nay đến tháng 4/2023, trên khu vực biển Đông có thể xuất hiện khoảng từ 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại