Thứ ba, 16/04/2024 | 15:24
RSS

Quảng Ngãi cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học tránh bão số 6

Chủ nhật, 11/10/2020, 14:50 (GMT+7)

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước ảnh hưởng của bão số 6, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi quyết định cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào ngày 12/10.

Quảng Ngãi cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học tránh bão số 6

Ảnh minh họa

Liên quan đến cơn bão số 6, sáng nay 11/10, Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi gửi thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước ảnh hưởng của bão số 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi quyết định cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào ngày mai (12/10). 

“Sau khi bão đi qua, các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện việc dọn vệ sinh trường, lớp học và đón học sinh quay trở lại học tập bình thường.” – trích thông báo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.  

Trao đổi với VTC News trưa ngày 11/10, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tại huyện Lý Sơn sáng 11/10 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, lượng mưa phổ biến từ 200–400 mm, có nơi trên 500 mm. Cơn bão khiến 4 người dân bị thương và toàn huyện mất điện từ lúc 7h30.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn thông tin, do mưa to kéo dài cộng với gió mạnh trên cấp 7 khiến hành bị dập và ngập úng trên diện rộng. Ước tính thiệt hại khoảng 47 ha, tương đương 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 1 chiếc ghe bơi bị sóng đánh vỡ, gây thiệt hại 20 triệu đồng. Ngoài ra, mưa to gió lớn cũng làm hàng loạt cây xanh ở huyện đảo Lý Sơn bị gãy đổ, nằm la liệt.

Trước đó, thông tin tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 và mưa lũ tại miền Trung diễn ra sáng 11/10 được biết, đến trưa cùng ngày, bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi. Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, lúc 9h sáng nay, bão số 6 đang ngay trên bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.  Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m; biển động. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có khả năng nước dâng do bão cao 0,5m.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN