Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:21
RSS

Bão số 6 (Nesat) mạnh lên cấp 13, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Thứ ba, 18/10/2022, 06:45 (GMT+7)

Bão số 6 (Nesat) duy trì cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 trong vòng 24 giờ, sau đó giảm cấp. Hình thái này khả năng hướng vào vịnh Bắc Bộ.


Dự báo vị trí và đường đi của bão số 6 (bão NESAT). Ảnh NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 19h tối 17/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.

Từ ngày 18/10, hình thái này đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 15 km/h. Đến tối 18/10, tâm bão nằm trên khu vực bắc Biển Đông và duy trì sức gió mạnh cấp 12-13. Bão sau đó giữ nguyên hướng đi, vận tốc và bắt đầu giảm cấp.

Tối 19/10, thời điểm tâm bão cách Thừa Thiên - Huế 170 km về phía đông đông bắc, cường độ giảm xuống còn cấp 9-10, giật cấp 12. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 20/10, bão đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.

Theo chuyên gia cho biết hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa cho phần đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nhưng không quá lớn, 50-70 mm/ngày. Mưa tập trung trong ngày 20-21/10, sau đó giảm dần.

Hiện, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão. Gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Trong khi đó, giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng cao 4-6 m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 18/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3-5 m.

Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có Công điện gửi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn tàu thuyền ứng phó với bão số 6. Theo công điện, đến sáng nay 17-10, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng, vẫn còn 50 tàu/489 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Quảng Nam 28 tàu/290 người; Quảng Ngãi 20 tàu/184 người; Bình Định 02 tàu/15 người).

Để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương nêu trên bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 50 tàu trên và các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão, di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại