Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:30
RSS

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch gần nửa tỷ đồng mỗi ngày

Thứ hai, 17/10/2022, 15:19 (GMT+7)

Một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, giao dịch mỗi ngày gần 500 triệu đồng vừa bị Công an TP Hà Tĩnh triệt phá thành công.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Sáng 17/10, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho hay, đơn vị vừa khởi tố 10 bị can trong số 14 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Trần Thị Dung (35 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cầm đầu.

4 đối tượng giữ vai trò giúp sức cho "bà trùm" Trần Thị Dung là: Lê Thị Thùy Trang (SN 1988, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Võ Thị Thùy (SN 1970, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Lưu Văn Tuấn (SN 1964) và Phan Thị Tuyết (SN 1964) đều trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. Ngoài ra còn 9 đối tượng khác tham gia với vai trò là con bạc.

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch gần nửa tỷ đồng mỗi ngày

Các đối tượng trong đường dây lô đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc hình thức ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn. 

Đường dây này giao dịch chủ yếu với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. Sau khi thực hiện xong hành vi các đối tượng sẽ xóa sạch dữ liệu, thường xuyên thay đổi sim và cách thức liên lạc. Quá trình thực hiện hành vi ghi lô đề được tiến hành trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố và có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh.

Sau khi xác lập chuyên án điều tra, đấu tranh, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi đồng loạt triển khai, bắt giữ và triệu tập các nghi phạm. Bước đầu, cơ quan Công an xác số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề trong ngày 7/10 là 493 triệu đồng.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hồng Nhung
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại