Thứ ba, 16/04/2024 | 19:41
RSS

Bão số 1 cách Hoàng Sa 400km, Nam Bộ chiều tối có mưa

Thứ năm, 30/06/2022, 14:00 (GMT+7)

Tính đến 10 giờ sáng ngày 30/6, Bão số 1 (Cơn bão Chaba) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.


Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Chaba. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 30/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm 2022 và có tên quốc tế là cơn bão Chaba.

Cập nhật vào lúc 10 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Cụ thể, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 02/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km và cường độ có xu hướng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 01 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Trao đổi với PV Tạp chí Tri thức trực tuyến, trưa cùng ngày, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo đến cuối ngày, gió mùa tây nam sẽ duy trì cường độ mạnh trên vùng biển phía đông của Nam Bộ. Dưới ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Bộ sẽ có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối sẽ có mưa, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn tập trung ở TP.HCM các tỉnh Miền Đông và một số địa phương ven biển như: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Khu vực trũng thấp đề phòng ngập úng.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại