Thứ tư, 24/04/2024 | 15:56
RSS

Bão số 3 cách Quảng Ninh 230 km, miền Bắc hứng đợt mưa lớn

Thứ năm, 25/08/2022, 07:18 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Maon, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ban ngày có nắng, từ chiều tối đến đêm có mưa vừa, mưa to.


Bão số 3 khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp ở miền núi Bắc Bộ vào rạng sáng 26/8, gây ra đợt mưa lớn cho khu vực. Ảnh: VNDMS.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/8, bão số 3 bắt đầu có xu hướng giảm cấp trong đêm qua và rạng sáng nay. Lúc 4h sáng cùng ngày, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h. Chiều 25/8, tâm bão nằm trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230 km về phía đông. Sức gió duy trì cấp 9-10, giật cấp 12. Hình thái này sau đó giữ hướng đi, vận tốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Theo chuyên gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết sau khi đi vào đất liền phía nam của Trung Quốc bão số 3 khả năng đi dọc theo khu vực đất liền ven biển để hướng về các tỉnh, thành phố Đông Bắc nước ta. Dù cường độ bão suy yếu dần khi vào Móng Cái (Quảng Ninh), người dân cần đề phòng nguy cơ gió giật mạnh ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và mưa lớn cũng bắt đầu gia tăng ở miền Bắc từ chiều nay, 25/8.

Theo chuyên gia, bão số 3 có hoàn lưu tương đối rộng. Hiện, vùng mây do bão bắt đầu chờm vào gây mưa rào và dông, gió mạnh cho khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, một số nơi ở Đông Bắc Bộ cũng đã có mưa theo từng đợt.

Ảnh hưởng của bão, khu vực phía bắc của bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội. Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô), từ khoảng trưa nay, gió mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-3,5 m.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 vào tối 25/8. Trong khi đó khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6-7.

Từ chiều 25/8 đến đêm 26/8, miền Bắc có mưa lớn với lượng phổ biến 100-200 mm, một số khu vực trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa có thể mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại Hà Nội mưa dông bắt đầu trút xuống từ chiều 25/8 và kéo dài đến ngày 26/8. Lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 180 mm.

Với cường độ mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn và tập trung về đêm, người dân các địa phương đề phòng nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị và lũ quét, sạt lở ở miền núi. Từ ngày 27/8, mưa lớn giảm trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và đêm 24/8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại