Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:12
RSS

Khởi tố người đánh nam thanh niên ở Hòa Bình tử vong vì mâu thuẫn mượn điếu cày

Thứ tư, 24/08/2022, 14:38 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hải - người đánh một nam thanh niên tử vong do mâu thuẫn khi mượng điếu cày.

Sự kiện:
Hòa Bình

Khởi tố người đánh nam thanh niên ở Hòa Bình tử vong vì mâu thuẫn mượn điếu cày

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc nam thanh niên bị đánh tử vong do mâu thuẫn chuyện mượn điếu cày. Ảnh: Báo Lao động

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị đánh tử vong do mâu thuẫn khi mượn điếu cày, ngày 24/8, thông tin trên Tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hải (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) về tội "Giết người" quy định tại Khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hải đã được Viện Kiểm sát Nhân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Theo Báo Lao động, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h05 ngày 14/8, tại quán cà phê Điểm Hẹn thuộc thôn Chợ Đập, xã An Bình huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm này, nhóm thanh niên gồm: Bùi Văn Hải, Q.C.Đ. (SN 1996), và 3 người khác (tất cả cùng trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) đang ngồi uống nước tại quán. Sau đó, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Q.G.P (SN 1986) và Trịnh Đức T. (SN 1998) cùng trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình.

Tiếp đó, Trịnh Đức T. đã cầm cốc thủy tinh ném về phía Q.C.Đ. nhưng không trúng thì bị Bùi Văn Hải dùng điếu cày đập nhiều phát vào đầu Trịnh Đức T. Hậu quả Trịnh Đức T. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại