Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:14
RSS

Tổ chức cho 40 người Việt chạy thoát khỏi casino ở Campuchia trở về quê

Thứ tư, 24/08/2022, 07:06 (GMT+7)

Trước khi được phép trở về nhà, 40 người này còn được các nhà hảo tâm và ngành chức năng hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người để làm chi phí đi lại.

Tổ chức cho 40 người Việt chạy thoát khỏi casino ở Campuchia trở về quê

Trước khi được phép trở về nhà, 40 người này được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người để làm chi phí đi lại. Ảnh: Báo Thanh niên

Liên quan đến vụ 40 người chạy thoát khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam thông tin trên Báo Người lao động cho biết, khoảng 17h ngày 23/8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức cho nhưng người này trở về địa phương và gia đình.

Suốt 5 ngày qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ ăn, ở và vật dụng sinh hoạt cho 40 người này. Trước khi được phép trở về nhà, 40 người này còn được các nhà hảo tâm  và ngành chức năng hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người để làm chi phí đi lại.

Được biết, trong số 40 người này, An Giang, Nghệ An, Cao Bằng, Thái Bình, Bắc Giang, Lai Châu, Kon Tum mỗi nơi có 3 người; Gia Lai 5 người; TP HCM 2 người; còn lại các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Lâm Đồng, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn, Thanh Hóa Sơn La.. có 1 người.

Tổ chức cho 40 người Việt chạy thoát khỏi casino ở Campuchia trở về quê

Tổ chức cho 40 người Việt chạy thoát khỏi casino ở Campuchia trở về quê

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức cho nhưng người này trở về địa phương và gia đình. Ảnh: Báo Người lao động

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh niên,  anh C.V.H. (27 tuổi, quê Cao Bằng) cho biết, ở Campuchia làm việc rất mệt mỏi và áp lực. “Khi về đến Việt Nam rất thoải mái, cảm giác rất khác lạ so với bên kia.”, anh H. nói.

Qua sự việc lần này, anh H. cũng nhắn nhủ với mọi người đừng tin vào lời giới thiệu “việc nhẹ lương cao”, đồng thờicần tìm hiểu kỹ mọi việc mới đi làm để tránh bị lừa đảo.

Trong khi đó, chị T.T.K.L. cho hay, khi nghe thông tin được về, chị mừng không ngủ được. Sang  Campuchia từ tháng 6/2022 đến nay, vợ chị không được gặp con nên rất nhớ. Ở Campuchia làm việc cực khổ nhưng vợ chồng chị chỉ dám thông tin cho mẹ ở nhà vẫn khỏe để mẹ và em an tâm chăm lo cho các bé.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid-19 số 21 (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) đối diện chốt 21 bơi sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do người dân cung cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang xác định có 42 người bơi sang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 40 người được qua sông, 1 người mất tích trong quá trình bơi qua sông; còn lại 1 người bị bảo vệ Casino Rich World bắt giữ lại.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại