Thứ năm, 25/04/2024 | 07:49
RSS

Bắt quản lý người Trung Quốc điều hành casino ở Campuchia nơi 42 người Việt chạy trốn

Thứ hai, 22/08/2022, 14:23 (GMT+7)

Tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú đã chỉ huy một nhóm tới kiểm tra casino Golden Phoenix nơi 42 người Việt chạy trốn và bắt giữ quản lý người Trung Quốc để phục vụ quá trình điều tra.

Bắt quản lý người Trung Quốc điều hành casino ở Campuchia nơi 42 người Việt chạy trốn

Cán bộ Cục Di trú Campuchia thẩm vấn quản lý casino Golden Phoenix (phải). Ảnh: Khmer Times

Ngày 22/8, thông tin trên Báo VTC News cho biết, theo Khmer Times, Tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú đã chỉ huy một nhóm tới kiểm tra casino Golden Phoenix (địa chỉ tại ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) nơi 42 người Việt chạy trốn gần đây và bắt giữ quản lý của casino này (người Trung Quốc) để phục vụ quá trình điều tra.

Tướng Keo Vannthan cho hay, bước đầu người quản lý này khai nhận đã ép buộc các lao động người Việt làm việc trái ý muốn của họ, tuy nhiên những người chạy trốn đang nợ tiền của công ty.

Trong khi đó, theo Báo VNExpress, ông Keo Vannthan cũng thông tin thêm, nhóm công tác cũng thẩm vấn 11 người Việt và họ nói rằng lý do chạy trốn là do tranh chấp với quản lý sòng bạc, do casino không tuân thủ điều khoản hợp đồng.

"Công ty hứa trả lương 800 USD nhưng quản lý chỉ trả 400-500 USD một tháng", phát ngôn viên Cục Di trú nói và cho biết thêm, những người Việt này đang bị tạm giữ chờ trục xuất vì "không người nào có hộ chiếu".

Bắt quản lý người Trung Quốc điều hành casino ở Campuchia nơi 42 người Việt chạy trốn

Nhóm người chạy trốn khỏi casino Golden Phoenix về Việt Nam tại nơi nghỉ ngơi ở tỉnh An Giang ngày 19/8. Ảnh: Báo VNExpress

Liên quan đến vụ việc này, ngày 19/8, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó thủ tướng Campuchia Sar Kheng cho biết, nước này đang mở cuộc rà soát quy mô toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia, chú trọng tìm kiếm công dân nước ngoài là nạn nhân của những kẻ buôn người.

Ông cho hay cảnh sát hai tỉnh Kandal và Sihanoukville đã kiểm tra tình trạng người nước ngoài cư trú hoặc làm việc tại các khách sạn, bất động sản cho thuê và sòng bạc.

Ngày 21/8, Thống đốc tỉnh Kandal Kong Sophoan cho biết, cảnh sát quốc gia Campuchia đang điều tra mức độ của hoạt động “phạm tội" trước khi quyết định bước tiếp theo.

“Chúng tôi khuyến khích các công ty tuân thủ luật lao động của Campuchia và tuân thủ các giấy phép kinh doanh phù hợp, đảm bảo rằng nhân viên thực hiện đúng nghĩa vụ, không sử dụng ma túy và cưỡng bức hoặc giam giữ người”, ông Sophoan nói.

Như Báo Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21 (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) đối diện chốt 21 bơi sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do người dân cung cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang xác định có 42 người bơi sang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 40 người được qua sông, 1 người mất tích trong quá trình bơi qua sông; còn lại 1 người bị bảo vệ Casino Rich World bắt giữ lại.

Theo lời khai của 40 người vượt sông về Việt Nam thì đa phần họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia thì hợp đồng vào làm việc tại Casino Rich World. Một số người trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý, sau đó được chuyển về Casino Rich World. Công việc hằng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino do người Trung Quốc quản lý.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên nhóm người này bàn bạc thống nhất tìm cách vượt biên giới để về Việt Nam. Đến khoảng 9h ngày 18/8, những người này tập trung tại một điểm đã thống nhất từ trước. Sau đó, họ đồng loạt tấn công bảo vệ casino, chạy ra cổng và nhảy xuống sông Bình Di, bơi về phía Việt Nam. Hiện 40 người này đã được chuyển về Trung tâm Giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú để bảo vệ và thăm khám sức khỏe

Bắt quản lý người Trung Quốc điều hành casino ở Campuchia nơi 42 người Việt chạy trốn

Lê Văn Danh và Nguyễn Thị Lệ bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: Báo Người lao động

Chia sẻ trên Báo Người lao động, ngày 20/8, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tìm thấy thi thể một người chết trôi gần cầu C3 trên sông Bình Di, huyện An Phú. Đây là một trong 42 người trốn chạy khỏi Casino Rich World ở Campuchia rồi bơi qua sông để nhập cảnh trái phép Việt Nam.

Theo đại tá Nơi, hiện người Việt tại Campuchia còn rất nhiều, riêng tại Casino Rich World ở tỉnh Kan Danl thì còn lại 11 người không có giấy tờ hợp pháp, Công an tỉnh An Giang đã có buổi làm việc ngày 19/8 để yêu cầu phía Campuchia trao trả những người này về. Lãnh đạo tỉnh Kan Danl đã thống nhất sẽ rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino này để trao trả về Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc này, tối 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) - cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang – để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định trong số 42 người trốn khỏi Casino Rich World ở tỉnh Kan Danl - Campuchia rồi bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép Việt Nam, Lệ và Danh đã đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại