Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:41
RSS

Vụ hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi

Thứ bảy, 20/08/2022, 15:09 (GMT+7)

Thi thể nam thanh niên 16 tuổi, một trong số hơn 40 lao động người Việt vừa đào thoát khỏi casino Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã được tìm thấy trên đoạn sông thuộc huyện An Phú.


Thi thể được một người dân phát hiện trôi trên sông. Ảnh Báo Vietnamnet.

Sáng 20/8, trao đổi với PV Báo Vietnamnet, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mất tích trong nhóm hơn 40 người "đào tẩu" khỏi casino ở Campuchia. 

Nạn nhân được xác định là một thiếu niên (16 tuổi, quê Gia Lai) gặp nạn khi bơi ngang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Báo Dân Trí cho biết thêm, thi thể được phát hiện vào khoảng 5h sáng cùng này, ở gần cầu C3, ấp Búng Lớn, xã An Hội, huyện An Phú. 

Nạn nhân còn có 2 người anh cùng tham gia làm việc tại casino này. Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng.


Những lao động bỏ trốn khỏi casino Capuchia đang nghỉ ngơi tại Nhà văn hoá Đa phước, huyện An Phú. Ảnh: BPCC/Báo Dân Việt.

Liên quan đến việc 42 lao động phải liều chết trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal, Campuchia, ngày 19/8, Công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal, đề nghị kiểm tra các sòng bạc, rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam. Bước đầu tỉnh bạn thông tin còn 11 người kẹt tại casino ấp Chrey Thum.

Theo Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin, trong 40 người này có 3 người ở An Giang, 1 người ở Đồng Tháp, 1 người ở Kiên Giang và 1 người ở Hậu Giang, còn lại đến từ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Hiện sức khỏe của 40 người này ổn định, ngành chức năng tỉnh An Giang đã lo chỗ ăn, ngủ cho họ.

Cũng theo ông Bình cho biết, lực lượng công an, biên phòng đang tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhóm lao động vừa trốn về nước. Trước đó, họ đã được xét nghiệm covid-19 ma tuý thì tất cả đều âm tính. Sau khi hoàn tất điều tra, nhóm lao động sẽ được gia đình bảo lãnh về.

Tối 19/8, liên quan đến công tác bảo hộ công dân trong vụ việc việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã liên hệ với giới chức Campuchia làm rõ thông tin và kiểm tra cơ sở ở ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal. Việt Nam đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ở tỉnh Kandal và phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Cũng theo Bà Hằng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới với Campuchia và các cơ quan chức năng Campuchia tiếp nhận thông tin, xác minh, triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và cứu thoát, đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác.


42 người Việt liều mình bơi qua sông bỏ trốn khỏi casino Campuchia. Ảnh cắt ra từ clip.

Như thông tin báo chí đã đưa trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ casino Rich World bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi bị bắt, nhóm người này khai nhận, họ sang Campuchia làm việc tại casino Rich World ( thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal). Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. 

Nhưng do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên mới bàn bạc, tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam. Trong số này có 1 người bị nước cuốn trôi, 1 người bị bắt lại còn 40 người trốn thoát thành công.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại