Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:23
RSS

30 người bị bắt giữ tại sòng bạc quý bà ở vùng ven Sài Gòn

Thứ tư, 16/09/2020, 15:33 (GMT+7)

Công an phát hiện, bắt quả tang hơn 30 người đang có hoạt động cờ bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn tiền, tức bài 3 lá tính điểm ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ngày 16/9, Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho PLO biết vừa triệt phá đường dây cờ bạc do Nguyễn Thị Mỹ Loan (32 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, Củ Chi) tổ chức. Công an tạm giữ lấy lời khai, sàng lọc 30 người có liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình điều tra theo dõi, mới đây lực lượng trinh sát của Đội 5, phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ bao vây, đột kích vào một căn nhà ở đường số 3, ấp Bầu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Tại hiện trường, Công an phát hiện, bắt quả tang hơn 30 người đang có hoạt động cờ bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn tiền, tức bài 3 lá tính điểm.

Công an thu giữ hơn 100 triệu tiền mặt, 9 bộ bài Tây. 30 người, phần lớn là phụ nữ, bị đưa về trụ sở Công an để điều tra.

30 người bị bắt giữ tại sòng bạc quý bà ở vùng ven Sài Gòn
Những 'quý bà' bị bắt. Ảnh: PLO

Qua điều tra, Công an xác định, tổ chức sòng bạc trên từ tháng 8 đến nay là Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988, ngụ ở địa phương). Chồng của Loan, là Nguyễn Thanh Hoà (SN 1974) làm nhiệm vụ thu tiền xâu và cùng một số đối tượng khác đứng ra làm cái, trực tiếp thắng - thua với những người ở sòng.

Loan còn thuê nhiều đối tượng khác làm nhiệm vụ trông giữ xe, cảnh giới, canh cửa. Vợ chồng Loan trả công cho các đối tượng này theo ngày, từ 200 - 500 ngàn đồng/ngày. Đối tượng Hòa (chồng Loan) có bốn tiền án về các tội như: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, huỷ hoại tài sản, Vietnamnet đưa tin.

Trong số những người đến sát phạt cũng có bốn người có các tiền án, tiền sự về nhiều tội danh như: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trong thời gian vừa qua, các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM thường xuyên bám sát địa bàn ở cả 24 quận huyện nhằm phát hiện các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tội phạm khác để giữ gìn an ninh trật tự chung trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN